Dòng sự kiện:
10 nghìn người dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII
25/11/2014 16:56:51
ANTT.VN - Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ VII năm 2014 sẽ tổ chức 36 môn thể thao với sự tham dự của hơn 10 nghìn cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên từ ngày 6/12/2014 – 16/12/2014.

đại-hội-thể-dục-thể-thao-toàn-quốc

Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII - 2014 (nguồn: Internet)

Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc là sự kiện thể dục thể thao có quy mô lớn nhất ở nước ta, được tổ chức 4 năm một lần theo hai giai đoạn: giai đoạn 1- tiến hành Đại hội TDTT các cấp, tổ chức từ cấp xã, phường, thị trấn đến cấp quận, huyện, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giai đoạn 2 – Đại hội TDTT toàn quốc – các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ngành Quân đội,Công an thành lập các đội tuyển tham dự Đại hội.

Việc tổ chức Đại hội TDTT góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành  và của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác TDTT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào luyện tập thể dục thể thao, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh trong nhân dân.

Đại hội TDTT các cấp

 Ngày 25/7/2012, Bộ VHTTDL đã ban hành văn bản số 2500/HD-BVHTTDL hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT các cấp, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác Hồ vĩ đại”, phấn đấu đạt 95% đơn vị xã, 100% đơn vị cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức Đại hội thể dục Thể thao.

Tính đến tháng 11/2014, đã có 10987/11147 xã tổ chức Đại hội, đạt 99,8%; bình quân mỗi xã tổ chức từ 5-8 môn thể thao, có xã tổ chức tới 10 môn trong đó có từ 2-3 môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, với khoảng 250-350 vận động viên, huấn luyện viên.

 Đối với cấp huyện 712/714 huyện tổ chức Đại hội, đạt 99,8%; bình quân mỗi huyện tổ chức  từ 8-12 môn thể thao trong đó có từ 3-4 môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, với khoảng 350-600 vận động viên, huấn luyện viên.

Đối với cấp tỉnh đã có 63/63 tỉnh/thành trên cả nước tổ chức Đại hội, đạt 100%, bình quân mỗi tỉnh thành tổ chức 12-28 môn thể thao trong đó có từ 3-5 môn thể thao dân tộc với số lượng vận động viên tham dự thi đấu tới hàng nghìn người.

Công tác  tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp hoàn thành nhìn chung phù hợp với tình hình kinh tế xã hội, biết kết hợp với các sự kiện trọng đại của Quốc gia, đã thu hút và gây ấn tượng với người dân.

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII

Kết thúc giai đoạn 1, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII do Bộ trưởng Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch - Hoàng Tuấn Anh làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 (6/12/2014 – 16/12/2014) sẽ  tổ chức 36 môn (45 phân môn) gồm 747 nội dung, với sự tham dự của 10.895 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, bao gồm 7424 vận động viên (trong đó: 4237 vận động viên nam, 3187 vận động viên nữ), 1797 trọng tài, 1674 cán bộ, huấn luyện viên của 63 tỉnh/thành và 2 ngành Công an và Quân đội.

Lễ khai mạc Đại hội sẽ được diễn ra vào ngày 6/12/2014 tại Sân vận động Thiên Trường, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Ban tổ chức đã lựa chọn và tập huấn, đào tạo 150 tình nguyện viên là sinh viên các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố phục vụ Đại hội.

Về công tác chuyên môn kĩ thuật đã tổ chức thành công 8 môn, phân môn trong chương trình; thành lập Ban tổ chức, Ban trọng tài các môn thi; phố hợp với Ban tổ chức địa phương kiểm tra, rà soát, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ tổ chức các môn thi.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã và đang triển khai các công tác về Thông tin – Tuyên truyền; Tài chính, Hậu cần, Cơ sở vật chất và dịch vụ công cộng; Y tế; An ninh và Giao thông,…

Hoàng Hà
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến