Dòng sự kiện:
11 ngôi nhà thành đống đổ nát sau trận sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng
30/10/2020 06:33:10
Nước lũ tràn về kèm theo sạt lở đất khiến 1 thôn với 11 gia đình của xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) phút chốc biến thành đống đổ nát. 45 người bị vùi lấp dưới nền đất lạnh lẽo.

Sau khi Quốc lộ 40B được thông tuyến, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 cùng các phương tiện, thiết bị hỗ trợ tìm kiếm vào hiện trường vụ sát lở đất đá ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam). 

Hàng trăm chiến sĩ cảnh sát, quân đội cùng người dân xã Trà Leng bới tìm từ đêm qua đến nay để cứu các nạn nhân. Ảnh: Zing News

 

11 căn nhà của người dân giờ đây chỉ còn là đống hoang tàn. Ảnh: VTC News

Lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My cho hay, trong số 53 nạn nhân bị vùi lấp ở xã Trà Leng, 33 người sống sót (trong đó 16 người bị thương), tìm thấy 6 thi thể, còn 13 nạn nhân mất tích.

 

Đến thời điểm chiều 29/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của 6 người và vẫn tiếp tục nỗ lực bới tung trong đống đổ nát để tìm các nạn nhân còn lại. Ảnh: VTC News

11 căn nhà của người dân giờ đây chỉ còn là đống hoang tàn. Ảnh: VTC News

Xe máy của người dân lọt thỏm trong đống bùn đá. Ảnh: VTC News

Chị Hồ Thị Hòa (20 tuổi) khóc nấc khi hay tin đứa con trai 4 tuổi và cha mẹ mình cùng em gái 6 tuổi bị vùi lấp, mất tích sau trận sạt lở quái ác. Ảnh: VTC News

Cuối giờ chiều, thêm 1 thi thể được tìm thấy. Trước đó, lực lượng chức năng đã đưa 5 thi thể ra ngoài. Ảnh: Zing News

Lực lượng tiếp cận thôn 1, xã Trà Leng sớm nhất gồm 20 công binh, quân y mang thùng cứu thương vào để cấp cứu nạn nhân; 4 trường hợp bị thương nặng được đưa đến bệnh viện trước.

Thông tin ban đầu, những người may mắn sống sót do được nước bùn đẩy dồn về chân núi, sau đó trồi lên trên lớp đất nên thoát chết.

Một nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Trà My. Ảnh: VnExpress

Lực lượng cứu hộ tiếp tục đào bới tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại. Ảnh: Zing News

Huy động máy xúc của lực lượng chức năng và các công trường xung quanh để tìm kiếm. Ảnh: Zing News

Chiều 29/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra công điện, yêu cầu các lực lượng bằng mọi cách, mọi phương tiện, triển khai mọi phương án, hướng tiếp cận như di chuyển bằng đường mòn, đường rừng, đường bộ, đường thủy, phương tiện bay,... để tiếp cận, tổ chức cứu nạn và cấp cứu những người còn sống sót.

Thùy Nha (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến