Dòng sự kiện:
17 người chết vì tai nạn giao thông dịp cận Tết
10/02/2021 22:22:01
Từ chiều 8/2 đến sáng 9/2, cả nước xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 14 người.

Cục CSGT cho biết từ 14h ngày 9/2 đến 10h ngày 10/2 (29 Tết), cả nước xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông làm chết 17 người, bị thương 14 người. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý, cả 3 số liệu trên đều giảm (giảm 2 vụ, giảm 6 người chết, giảm 1 người bị thương).

Theo đại diện Cục CSGT, các vụ tai nạn đều xảy ra ở đường bộ. Riêng tại Đắk Lắk, va chạm giữa 2 xe máy trên tỉnh lộ 9 đoạn qua xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk khiến 2 người tử vong tại chỗ.

CSGT phân luồng tại cửa ngõ phía nam Hà Nội. Ảnh: H.Q.

Thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu, trong ngày 10/2, CSGT cả nước đã xử lý 3.218 trường hợp vi phạm, phạt tiền 4,8 tỷ đồng, tước 438 bằng lái. Đáng chú ý, có 230 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn.

​Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cơ quan này nhận được 3 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng để phản ánh về tăng giá vé, trả lại vé trong ngày 29 Tết.

Về mật độ tham gia giao thông, các phương tiện lưu thông bình thường trên các tuyến ở Hà Nội và các địa phương lân cận. Một số khu vực có lượng phương tiện tăng cao nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài là: Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (hướng Ninh Bình - Hà Nội, đoạn từ nút giao Liêm Tuyền đến Pháp Vân); cao tốc Hà Nội - Lào Cai; đường Vành đai 3 trên cao và quốc lộ 1.

Tại TP.HCM, cơ quan chức năng không ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài. Một số khu vực có lượng phương tiện tăng là: Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, các cửa ngõ ra, vào nội đô thành phố và sân bay Tân Sơn Nhất.

Tác giả: Hồng Quang

Theo: Zing News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến