2 doanh nhân muốn mua cổ phần của Bệnh viện GTVT
20/08/2014 09:56:59
Chiều nay (19/8), Bộ trưởng Đinh La Thăng có buổi làm việc với Bệnh viện GTVT Trung ương về công tác cổ phần hóa (CPH) và kiểm tra công tác đầu tư XDCB toà nhà chính của bệnh viên.

 

Hiện nay, Bệnh viện GTVT TW có 400 cán bộ, bác sỹ và nhân viên y tế, là 1 trong số 10 bệnh viên đầu tiên của cả nước thực hiện thí điểm CPH. Ông Trần Trung – Giám đốc Bệnh viện cho biết, tòa nhà lớn của Bệnh viện được đầu tư bằng nguồn vốn viện trợ đang bám sát tiến độ đề ra, dự kiến đầu năm 2015 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Công tác CPH, đến nay đã chọn được tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, đã kiểm đếm được đến 80% các giá trị tài sản, tiến hành phân loại lao động. Trong tháng 9 sẽ xong xác định giá trị doanh nghiệp. Xây dựng phương án CPH sẽ xong trong quý IV/2014. Hiện đã có 2 nhà đầu tư chiến lược muốn tham gia đầu tư.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu Vụ KHĐT bố trí đủ vốn đối ứng để hoàn thành xây dựng tòa nhà vào quý I/2015, đưa vào khám chữa bệnh cho nhân dân. “Tôi đánh giá cao CBCNV bệnh viện đã đồng lòng với chủ trương CPH của Bộ GTVT và Chính phủ. Bệnh viện GTVT đi đầu trong CPH, tuy có những khó khăn, xong cũng có rất nhiều lợi thế”, Bộ trưởng nói.
 
Bộ trưởng đề nghị mời ngay 2 nhà đầu tư chiến lược vào tham gia từ đầu quá trình CPH bệnh viện. Đồng thời, bệnh viện cũng cần tìm thêm nhà đầu tư chiến lược, kể cả nhà đầu tư nước ngoài. Phương án CPH có thể đề xuất giữ lại toàn bộ giá trị cổ phiếu bán được để đầu tư trở lại cho bệnh viện.
 
“CPH phải giữ được đội ngũ, giữ được thương hiệu Bệnh viện GTVT. Sau CPH chất lượng dịch vụ phải tốt hơn, giữ được cán bộ bác sỹ, đời sống phải cao hơn”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Theo Giao thông vận tải

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến