Dòng sự kiện:
2 thanh niên đi xe SH vào đường cấm, đánh người khai gì về nguyên nhân?
27/02/2024 14:23:09
2 người đàn ông đi xe máy SH vào đường cấm trên vành đai 2, lạng lách, đánh võng, đánh người đi ôtô bước đầu khai trước đó có xảy ra va chạm với ôtô.

Ngày 27-2, liên quan vụ 2 thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, đánh người và có hành vi đập phá các ôtô trên đường Vành đai 2, Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) đã triệu tập 2 thanh niên này lên làm việc.

Hình ảnh 2 người đàn ông có hành động đe doạ, đánh người đi ôtô

Bước đầu, công an xác định người điều khiển xe máy SH là Trần Văn Hiệp (SN 1986; trú tại quận Hai Bà Trưng) và người ngồi sau là Trịnh Thịnh (SN 1980; cùng trú tại quận Hai Bà Trưng).

Tại cơ quan công an, Hiệp và Thịnh khai nhận nguyên nhân là trước đó xảy ra va chạm với xe ôtô của người phụ nữ, người đã tố cáo hành vi của 2 nam thanh niên này.

Trước đó, khoảng 16 giờ chiều 25-2, chị T.A. điều khiển ôtô con trên đường Vành đai 2 hướng từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở. Khi đến gần khu đô thị Times City thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, tạt đầu xe.

Theo chị T.A., 2 thanh niên này liên tục đánh võng, chuyển làn trên đường, bất chấp các phương tiện ôtô đang đi phía sau. Đây cũng là tuyến đường chỉ dành riêng cho xe ôtô, tuy nhiên, 2 thanh niên đã cố tình vi phạm, thách thức pháp luật.

Không chỉ dừng lại ở việc tạt đầu xe ôtô, 2 thanh niên này còn đạp vào xe, đấm vào cửa kính khi thấy chủ phương tiện bấm còi. Khi thấy chị T.A. đi chậm lại để tránh va chạm, 2 thanh niên liền giả vờ đổ xe, yêu cầu chị này xuống nói chuyện. Lo sợ, chị T.A. kiên quyết không xuống xe thì bị thách thức, hăm dọa.

Trong lúc chửi bới người phụ nữ, một ôtô con 4 chỗ khác vượt lên cũng bị chặn đầu. Hai nam thanh niên giật cửa kính và xảy ra xô xát với người trong xe.

Trần Văn Hiệp và Trịnh Thịnh tại cơ quan chức năng

Ngay khi nắm được thông tin, các lực lượng chức năng đã tổ chức xác minh, qua đó xác định 2 nam thanh niên trong clip trên.

Hiện, công an đang làm rõ để xử lý theo quy định.

Tác giả: Đông Hồ

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến