Dòng sự kiện:
3 lá đơn từ nhiệm giống nhau của các Phó Tổng giám đốc Y tế Việt Nhật
15/12/2021 11:20:21
Kết quả kinh doanh lao dốc và cổ phiếu trên thị trường rơi vào diện kiểm soát, Y tế Việt Nhật đang có rất nhiều xáo trộn về mặt nhân sự.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật (MCK: JVC) đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Dương Thùy Mai, ông Hoàng Văn Kiên và ông Trần Ngọc Khánh từ ngày 14/12.

Các vị lãnh đạo trên có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, tài liệu, tài sản đang nắm giữ cho người được HĐQT chỉ định theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Trước đó, cả ba cựu Phó Tổng giám đốc đều cùng nộp đơn xin từ nhiệm vào ngày 13/12 với lý do định hướng lại công việc cá nhân chỉ 3 ngày sau khi diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của doanh nghiệp này.

Cả ba cựu Phó Tổng giám đốc đều cùng nộp đơn xin từ nhiệm vào ngày 13/12 với lý do tương tự.

Đáng chú ý, thời gian gần đây Y tế Việt Nhật cũng đã có rất nhiều sự xáo trộn về nhân sự cấp cao của công ty. Theo đó, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 10/12, bầu ông Vũ Hoàng Việt giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 10/12 và ông Nguyễn Văn Vỹ giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Về tình hình kinh doanh, phía JVC ghi nhận những con số không mấy khả quan. Kỳ kế toán năm của doanh nghiệp này bắt đầu từ ngày 1/4 và kết thúc vào ngày 31/3 của năm tiếp theo.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soán xét giữa niên độ (từ 1/4 đến 30/9/2021) của Y tế Việt Nhật ghi nhận doanh thu đạt gần 206 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ do ảnh hưởng bởi đợt giãn cách kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9 tại Hà Nội và đến tháng 10 tại TP.HCM. Lợi nhuận sau thuế của công ty âm 2,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 400 triệu đồng.

Tổng tài sản sau 6 tháng của doanh nghiệp giảm hơn 20,5 tỷ đồng xuống còn 607 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng lên 82,2 tỷ đồng từ mức 60 tỷ đồng hồi đầu năm, tài sản dài hạn giảm 8,8% còn 298,6 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn giảm từ 152 tỷ đồng hồi đầu kỳ xuống còn 136 tỷ đồng.

JVC đặt kế hoạch năm 2021 có mức doanh thu thuần đạt 440 tỷ đồng. Luỹ kế từ ngày 1/4 đến 30/9, Y tế Việt Nhật ghi nhận gần 206 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ ròng xấp xỉ 2,8 tỷ đồng.

Cổ phiếu JVC cũng đang vào diện kiểm soát từ ngày 6/7/2021 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/3/2020 âm 1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm kế tiếp (năm 2020) là âm 76,6 tỷ đồng.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 14/12 cổ phiếu JVC giảm xuống còn 9.100 đồng/cổ phiếu.

 Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến