Dòng sự kiện:
3.200 lính Trung Quốc sẽ tới Nga tập trận lớn nhất thời hậu Xô viết
24/08/2018 05:57:11
Hàng nghìn binh sĩ Trung Quốc cùng 30 máy bay, trực thăng sẽ tham gia cuộc tập trận Vostok 2018 ở miền Viễn Đông của Nga.

Binh sĩ Nga và Trung Quốc trong một cuộc diễn tập năm 2016. Ảnh: Xinhua

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 23/8 thông báo 3.200 binh sĩ Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) sẽ tham gia cuộc tập trận lớn nhất của Nga trong hơn 35 năm qua tại thao trường Tsugol ở khu vực Trans-Baikal, Viễn Đông Nga cuối tháng này, theo SCMP.

Ngoài lực lượng binh sĩ, Trung Quốc còn điều động 30 máy bay và trực thăng tham gia tập trận ở Nga. Truyền thông Nga cho biết quân đội Mông Cổ cũng nhận được lời mời tham gia tập trận.

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, việc tham gia tập trận nhằm tăng cường hợp tác giữa lực lượng vũ trang hai nước và cải thiện khả năng hợp tác đối phó với các mối đe dọa an ninh. Cơ quan này khẳng định sự tham gia của PLA vào Vostok 2018 không nhằm vào một bên thứ ba.

Chuyên gia quân sự Song Zhongping nhận định binh sĩ Trung Quốc tham gia tập trận tại Nga là lực lượng ưu tú từ Chiến khu Bắc và sẽ đối mặt với một loạt tình huống.

"Tập trận Vostok 2018 sẽ mở rộng phạm vi từ chống khủng bố, cướp biển và các nhiệm vụ cứu trợ thiên tai cho đến đào tạo thực chiến và tập trận phản công", Song nói.

Hiện chưa rõ bao nhiêu lực lượng Nga sẽ tham gia nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuần này cho biết đây sẽ là cuộc tập trận lớn nhất kể từ năm 1981. Khi đó, hơn 150.000 binh sĩ quân đội Xô viết đã được huy động tham gia.

Theo nhà quan sát quân sự Zhou Chenminh, PLA muốn trao đổi thêm với lực lượng vũ trang dày dạn kinh nghiệm của Nga vì quân đội Trung Quốc thiếu kinh nghiệm thực chiến.

"Trung Quốc cũng muốn cho thấy sự ủng hộ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đang đối mặt với nhiều thách thức ngoại giao, đặc biệt chỉ trích từ Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về việc Moskva sáp nhập Crimea", Zhou nói.

Chuyên gia này cho rằng các khu vực tập trận đã được lựa chọn một cách có chủ ý.

"Putin muốn sử dụng cuộc tập trận của quân đội Nga với PLA để thể hiện sức mạnh quân sự nhưng không muốn kích động Mỹ cũng như sự phán đoán của chính quyền Trump, vì vậy ông đã chọn khu vực Viễn Đông ít nhạy cảm, xa các đồng minh của Mỹ ở châu Âu", Zhou nói.

Theo VnExpress

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến