Dòng sự kiện:
45 trường đại học sẽ dừng tuyển sinh hệ cao đẳng từ năm 2020
10/12/2019 14:20:33
Từ năm học 2020-2021, nhiều trường đại học sẽ dừng việc tuyển sinh hệ cao đẳng. Điều này phù hợp với quy định của Bộ GD-ĐT từ năm 2020, các trường không còn đào tạo hệ cao đẳng.

Trước đó, tháng 7/2019, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, thương binh và xã hội) cũng có văn bản gởi 45 trường đại học  trong cả nước đề nghị dừng tuyển sinh đối với các ngành, nghề đào tạo cao đẳng, trung cấp từ ngày 1/7. Lý do được theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, do luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019 quy định trường đại học thực hiện chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học gồm: Đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Các trường đại học dừng tuyển sinh hệ cao đẳng năm 2020

Sau khi văn bản đề nghị dừng tuyển sinh được gửi đi, nhiều trường đại học chủ động dừng tuyển sinh cao đẳng trong năm 2019 như: Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định, Trường ĐH Lao động xã hội…

Tuy nhiên, một số trường đại học khác có đề nghị cần thêm thời gian để chuyển đổi. Trên cơ sở đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục có văn bản tiếp thu ý kiến và thống nhất để các trường đại học tiếp tục chủ động kế hoạch tuyển sinh trình độ cao đẳng trong năm học 2019-2020 đã được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Năm 2015, trong Thông tư 32 Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học , Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường đại học có tuyển sinh và đào tạo cao đẳng giảm 20% chỉ tiêu cao đẳng  mỗi năm, để đến năm 2020 không còn tuyển sinh bậc học này trong trường đại học. Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân được Thủ tướng phê duyệt tháng 10.2016 cũng đã quy định giáo dục đại học không bao gồm trình độ cao đẳng  và trung cấp.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến