Dòng sự kiện:
6 công dân thiệt mạng trong vụ xả súng ở Mỹ, Mexico dự định hành động pháp lý
05/08/2019 12:06:11
Mexico xem xét khả năng yêu cầu dẫn độ người chịu trách nhiệm cho vụ nổ súng ở El Paso, Texas khiến 6 công dân nước này thiệt mạng.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador.

Ngoại trưởng Mexico, Marcelo Ebrard cho biết Bộ trưởng Tư pháp nước này sẽ xem xét có hành động pháp lý về việc khủng bố thực hiện hành động chống lại người Mexico trong vụ nổ súng ở El Paso. Ông Ebrard nói động thái này có thể dẫn đến dẫn độ người chịu trách nhiệm cho vụ nổ súng.

"Đối với Mexico, cá nhân này là một kẻ khủng bố", ông nói trong một cuộc họp báo.

Nghi phạm trong vụ xả súng thảm khốc ngày 3/8 ở trung tâm mua sắm El Paso được xác định là Patrick Crusius, 21 tuổi. Cảnh sát cho rằng nghi phạm xả súng đã đăng một tuyên bố lên mạng trước vụ tấn công, văn bản dài 2.300 từ nói "tôi có thể chết hôm nay". Trong tuyên bố này tràn ngập những từ ngữ phân biệt chủng tộc và phản đối người nhập cư, đổ lỗi cho họ đã lấy đi việc làm ở Mỹ.

Không lâu sau vụ xả súng El Paso, một vụ tấn công khác xảy ra ở Dayton, Ohio khiến 9 người thiệt mạng và 16 người bị thương. Tay súng bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường.

Theo VTC News

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến