Dòng sự kiện:
6 tỉnh đầu tiên công bố lịch tựu trường năm học mới
11/08/2021 15:28:04
Một số tỉnh thành trên cả nước vừa công bố lịch tựu trường. Những địa phương đang giãn cách hoặc tình hình dịch Covid-19 phức tạp, tạm thời lên kế hoạch học online.

Trao đổi với PV sáng 11/8, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội và TP Hồ Chí Minh (TPHCM) đều cho biết, hiện chưa có kế hoạch tựu trường năm học mới.

Đây là hai địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg do tình hình dịch Covid-19 phức tạp.

Trong khi đó, theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021- 2022 của UBND tỉnh, các trường phổ thông ở Bình Dương dự kiến tựu trường ngày 1/9 và tổ chức khai giảng ngày 5/9.

Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện, bồi dưỡng nghiệp vụ tựu trường ngày 6/9, tổ chức khai giảng ngày 11/9.

Một số tỉnh thành trên cả nước vừa công bố lịch tựu trường.

Địa phương này dự kiến sẽ học trực tuyến đầu năm học mới vì tình hình dịch Covid-19 vẫn phức tạp.

Tại Bắc Giang, chia sẻ với PV, ông Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022.

Theo đó, học sinh Bắc Giang tựu trường vào ngày 1/9, riêng lớp 1 vào 23/8. Ngày khai giảng là 5/9 và năm học kết thúc trước 31/5/2022.

"Nếu tình hình vẫn ổn định như hiện nay, học sinh của Bắc Giang sẽ trực tiếp đến trường. Hiện địa phương cũng không còn địa bàn nào phải giãn cách", ông Nam nói.

Tỉnh Tuyên Quang cũng vừa công bố lịch tựu trường trên địa bàn. Theo đó, học sinh lớp 1 tựu trường từ ngày 23/8. Các cấp còn lại tựu trường ngày 1/9. Lịch khai giảng năm học vào ngày 5/9.

Tương tự, ngày 10/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, học sinh lớp 1 tựu trường từ ngày 23/8, sớm hơn một tuần so với học sinh các lớp còn lại, để làm quen với môi trường mới.

Ngày khai giảng năm học được tổ chức vào 5/9. Thời gian kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022 và hoàn thành học kỳ II trước ngày 25/5/2022, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Trong trường hợp xảy ra tình huống bất thường (thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn...) không thể tổ chức dạy học, hiệu trưởng nhà trường chủ động cho học sinh nghỉ học sau khi báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp và chính quyền địa phương, sau đó bố trí dạy, học bù nghiêm túc, đảm bảo chương trình, kế hoạch.

Những địa phương đang giãn cách hoặc tình hình dịch Covid-19 phức tạp, tạm thời lên kế hoạch học online.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình, thời gian tựu trường là ngày 1/9, riêng học sinh lớp 1 tựu trường từ 23/8. Năm học kết thúc trước ngày 31/5/2022.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế, UBND tỉnh có thể điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Tại Yên Bái, học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8. Thời gian khai giảng năm học là ngày 5/9.

Các trường hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022 đảm bảo số tuần thực học.

Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học. Giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT) có 32 tuần thực học.

Trước đó, Bộ GD-ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8/2021. Tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2021.

Kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2022.

Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31/7/2022.

Theo Quyết định khung thời gian năm học, Bộ GD-ĐT trao quyền cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định kế hoạch thời gian năm học cụ thể cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn, để đảm bảo phù hợp với thực tiễn của mỗi địa phương.

Với những tỉnh thành như Hà Nội và TPHCM, Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ căn cứ vào tình hình dịch bệnh của địa phương mình để đưa ra mốc thời gian tựu trường và kết thúc năm học phù hợp, chẳng hạn chuyển sang giữa tháng 9, thậm chí sang tháng 10.

Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian kết thúc năm học sẽ không phải là 31/5 mà là 15/6. Quyết định này hoàn toàn trong thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, thành đó.

Tác giả: M. Hà

Theo: Dân Trí
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến