Dòng sự kiện:
7.407 người sơ tán tránh bão số 2
12/06/2021 20:55:59
Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên trở thành cơn bão số 2, ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực đất liền, trong đó có thành phố Hà Nội. Ứng phó với bão, các bộ, ngành, địa phương đã khẩn cấp triển khai các phương án.
 
Đường đi của bão số 2 hồi 19h ngày 12-6.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 16h ngày 12-6, bão số 2 cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 140km về phía Đông Nam; cách đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An khoảng 260km với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong 12 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 4h ngày 13-6, tâm bão nằm ngay trên vùng biển ven bờ từ Hải Phòng đến Nghệ An với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Thời gian tiếp theo, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố thuộc phía Đông khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 16h ngày 13-6, trung tâm vùng áp thấp nằm ngay trên khu vực vùng núi các tỉnh: Thanh Hóa, Hòa Bình với sức gió mạnh cấp 6.
 
Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nhận định, bão số 2 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của bão nên từ chiều tối nay, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ đêm nay, Hà Nội có gió mạnh dần lên cấp 4-5, giật trên cấp 6. Tổng lượng mưa từ chiều nay đến ngày 14-6 tại thành phố Hà Nội phổ biến 70-120mm. Cụ thể, tại khu vực trung tâm thành phố và các huyện phía Nam thành phố 100-150mm, có nơi cao hơn 150mm; các huyện phía Tây và phía Bắc thành phố 80-120mm, có nơi cao hơn 120mm.
 
Ngày 12-6, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã họp khẩn, bàn biện pháp và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó. Thực hiện chỉ đạo này, các tỉnh, thành phố ven biển đã thông báo, hướng dẫn, kiểm đếm 54.673 tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển với 235.111 người vào nơi trú tránh an toàn.
 
Hiện nay, còn 267 tàu hoạt động ở vịnh Bắc Bộ (thuộc khu vực nguy hiểm) và đang di chuyển vào bờ; trong đó, tỉnh Thanh Hóa 20 tàu, Nghệ An 135 tàu, Quảng Ngãi 111 tàu, Bình Định 1 tàu. Năm tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình đã cấm biển.
 
Tính đến 18h cùng ngày, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đã kêu gọi, sơ tán 7.407 người trên các chòi canh nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền vào các khu neo đậu, trú tránh; trong đó, tỉnh Quảng Ninh 4.200 người, thành phố Hải Phòng 762 người, tỉnh Thái Bình 2.796 người, tỉnh Nam Định 1.228 người, tỉnh Ninh Bình 2.621 người…
 
Còn tại Hà Nội, chiều 12-6, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đã có Công điện yêu cầu các quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp thủy lợi, thoát nước, cây xanh… khẩn trương thông tin, cảnh báo, hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó bão, mưa lớn trên diện rộng; chủ động kiểm tra các trọng điểm xung yếu, đối phó kịp thời với mọi diễn biến của bão, bảo đảm an toàn công trình, tính mạng, tài sản của nhân dân tại những vùng trũng thấp có khả năng ngập úng, vùng có nguy cơ sạt lở, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn gây ra. Rà soát phương tiện, sẵn sàng triển khai ứng phó, cứu hộ, cứu nạn trong tình huống dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
 
Thực hiện chỉ đạo trên, các doanh nghiệp thủy lợi, thoát nước đô thị Hà Nội đã huy động 100% lực lượng ứng trực, triển khai phương án tiêu thoát nước. Các quận, huyện, thị xã đã chỉ đạo đơn vị liên quan chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, giải tỏa cây xanh có nguy cơ gãy đổ, triển khai phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, phụ huynh trong ngày thi cuối cùng của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập đang diễn ra.
 
Tác giả: Kim Nhuệ
 
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến