Nguồn: NHNN
Vào thứ Hai, tỷ giá đô la Mỹ/tiền đồng duy trì giao dịch ổn định với xu hướng giảm về giá mua vào của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), 23.200 trong bối cảnh căng thẳng thanh khoản tiền đồng. Sau đó, nhu cầu ngoại tệ tăng đẩy tỷ giá tăng. Nhu cầu của thị trường phù hợp với báo cáo thương mại nửa đầu tháng 4 Tổng cục Hải quan công bố. Số liệu thể hiện thâm hụt 740 triệu đô la Mỹ và là yếu tố chính làm giá tăng vào chiều thứ Năm. Sáng thứ Sáu, lực mua trên thị trường làm tỷ giá chạm mức 23.220, tuy nhiên xu hướng mua yếu dần ảnh hưởng bởi nhu cầu mua thật từ khách hàng. Tỷ giá sau đó giảm 23.210 vào cuối ngày.
Thị trường lãi suất
Thị trường liên ngân hàng trở nên dư thừa trong tuần qua và lãi suất giảm. Lãi suất chào vay bình quân VNIBOR của các ngân hàng thương mại lớn trong nước vào ngày thứ Hai 22-4-2019 ở mức 3,72%/năm cho kỳ hạn qua đêm (giảm 46 điểm so với ngày 16-4), 3,82%/năm cho kỳ hạn một tuần (giảm 48 điểm), và 4%/năm cho kỳ hạn một tháng (giảm 43 điểm).
Qua thị trường mở, NHNN phát hành 3.000 tỉ đồng tín phiếu kỳ hạn bảy ngày ở mức lãi suất 3%/năm. Trong cùng kỳ có 11.200 tỉ đồng tín phiếu NHNN đến hạn, cho thấy đã có 8.200 tỉ đồng được bơm vào hệ thống.
Theo Thời báo kinh tế Sài Gòn
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy