Dòng sự kiện:
83 người ở Hà Nội đi chung chuyến bay với ca COVID-19 từ Phú Quốc âm tính lần 1
27/03/2021 11:30:38
Tất cả 83 người tại Hà Nội đi chung chuyến bay với 2 ca COVID-19 từ Phú Quốc ra Nội Bài ngày 22/3 đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Sáng 27/3, Bộ Y tế cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội (CDC) vừa báo cáo kết quả xét nghiệm của 83 trường hợp đi chung chuyến bay từ Phú Quốc ra Nội Bài với 2 trường hợp mắc COVID-19. Tất cả đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. 

Ngày 26/3, Bộ Y tế công bố 2 trường hợp mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đi cùng chuyến bay từ Phú Quốc ra Nội Bài ngày 22/3. Hai trường hợp này 1 người ở Quảng Ninh và 1 người ở Hải Phòng.

Báo cáo dịch tễ học cho thấy ngày 22/3, các bệnh nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua tàu cá tại Phú Quốc. Cùng ngày, họ lên chuyến bay VJ458 di chuyển từ Phú Quốc về Sân bay Nội Bài, sau đó đi xe riêng về Hải Phòng.

Tại Hải Phòng, 2 người này nghỉ tại 1 nhà nghỉ trên địa bàn huyện Kiến Thụy sau đó về xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy. Thời gian này 2 bệnh nhân gặp một số người. Trong quá trình đi lại, cả 2 di chuyển bằng taxi của người quen.

Từ ngày 23/3 đến tối 25/3, cả 2 nghỉ tại khách sạn Paris trên đường Lê Hồng Phong, TP. Hải Phòng và không ra khỏi khách sạn, gọi đồ về ăn.

Ngày 24/3, các bệnh nhân đến làm xét nghiệm tại Bệnh viện Vinmec Hải Phòng. Ngày 25/3, họ nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan tới các ca bệnh này, ngày 26/3, CDC Hà Nội yêu cầu những hành khách đi trên chuyến bay VJ458 từ Phú Quốc về Nội Bài ngày 22/3, hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 15h, phải tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Đồng thời những người này cần liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thông báo đến số điện thoại đường dây nóng phòng, chống dịch: 0969082115; 0949396115 để được tư vấn.

Tác giả: Phạm Quý

Theo: VTC News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến