Dòng sự kiện:
877 doanh nghiệp cần tuyển hơn 14.000 lao động
02/04/2023 06:12:22
Trong quý II/2023, có 877 doanh nghiệp/3.917 doanh nghiệp được khảo sát tại TP.HCM, cần thêm lao động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tổng nhu cầu tuyển dụng là 14.195 lao động.

Thông tin tại cuộc họp về kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ, giải pháp quý II/2023 diễn ra sáng 1/4, ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, cho biết, trong quý I/2023, thành phố ghi nhận 28.380 trường hợp nghỉ việc, nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó, 27.153 trường hợp lao động đã có quyết định giải quyết. Sở cũng đã tiếp nhận thông tin, 9 doanh nghiệp cho 537 lao động thôi việc với lý do, cơ cấu lại công nghệ, kinh tế.

Về chính sách an sinh hỗ trợ cho người lao động thất nghiệp, ngày 16/1, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 06, theo đó, Công đoàn sẽ hỗ trợ cho 3 nhóm lao động với các mức hỗ trợ 1 triệu - 2 triệu - 3 triệu cho trường hợp bị mất việc.

Đến nay, Sở giải quyết được 4.160 trường hợp thuộc diện được hỗ trợ. Đồng thời, trong quý I/2023, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM tổ chức 25 phiên sàn giao dịch việc làm trực tuyến, tư vấn, giới thiệu cho 41.163 lượt người.

Nhiều ngành nghề, lĩnh vực tại TP.HCM vẫn rất cần lao động trong quý II/2023. (Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng)

Nhằm theo sát tình hình cung - cầu lao động tại địa phương, Sở LĐ-TB&XH cũng tiến hành khảo sát 3.917 doanh nghiệp. Kết quả cho thấy, so với thời điểm 31/12/2022, có 30,75% doanh nghiệp đã có giảm lao động; 50,85% doanh nghiệp giữ nguyên lao động; 18,6% doanh nghiệp tăng cao động.

Đối với nhóm doanh nghiệp cắt giảm lao động, chủ yếu là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giày da, dệt may, xây dựng, chế biến lương thực thực phẩm.

Đánh giá về nhu cầu lao trong quý II/2023, qua khảo sát, có 877 doanh nghiệp/3.917 doanh nghiệp, có nhu cầu tuyển dụng lao động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tổng nhu cầu là 14.195 lao động, trong đó, nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo là 8.449 lao động; chưa qua đào tạo là 5.746 lao động. 

Ở chiều ngược lại, cũng có 1.495 doanh nghiệp không có nhu cầu tuyển dụng lao động và 1.545 doanh nghiệp chưa biết có tuyển dụng hay không vì còn phụ thuộc tình hình sản xuất thực tế. 

"Phần lớn doanh nghiệp nhận định lạc quan với tình hình sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. 62,31% doanh nghiệp cho rằng, sẽ hoạt động bình thường; 16,54% doanh nghiệp cho rằng, sẽ tăng trưởng so với 6 tháng đầu năm; 9,3% tiếp tục thiếu hụt đơn hàng", lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH thông tin.

Tác giả: Trần Chung - Hồ Văn 

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến