Dòng sự kiện:
Algeria chuẩn bị sản xuất vaccine nội địa phòng Covid-19
18/09/2021 17:21:34
Algeria thông báo sẽ bắt đầu sản xuất số lượng vaccine đầu tiên phòng Covid-19 từ ngày 29/9 tới.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Dược phẩm Algeria, Abdel Rahman Lotfi Jamal tuyên bố, nước này dự kiến ​​sẽ sản xuất một triệu liều vaccine CoronaVac vào tháng 10 tới, sau đó mức sản xuất sẽ tăng lên hai triệu liều vào tháng 11, 3 triệu liều vào tháng 12 và hơn 5 triệu liều kể từ tháng 1/2022.

Bộ trưởng Algeria chỉ ra rằng, vaccine CoronaVac sẽ được sản xuất tại nhà máy của khu phức hợp Saidal ở thành phố Constantine, với sự hợp tác của công ty Sinovac, Trung Quốc. Nhà máy này có năng lực sản xuất ước tính khoảng 320.000 liều vaccine mỗi ngày, tương đương với 8 triệu liều mỗi tháng.

Algeria chuẩn bị sản xuất vaccine CoronaVac - ảnh: Dostor

Ông Lotfi Jamal cho biết, Algeria đang sở hữu năng lực công nghiệp và con người cho phép đáp ứng nhu cầu vaccine của đất nước, đồng thời có thể cung cấp cho một số quốc gia ở Châu Phi. Quan chức Algeria khẳng định, nước này có thể đạt mức sản xuất 200 triệu liều hàng năm thông qua khu vực sản xuất phức hợp Saidal.

Tính đến nay, Algeria đã ghi nhận 201.224 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 137.598 người đã khỏi bệnh và 5.670 ca tử vong. Chính quyền Algeria đang áp đặt lệnh giới nghiêm từ 22h hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau ở nhiều bang để kiểm soát sự lây lan của Covid-19.

Tác giả: Tuấn Nguyễn

Theo: VOV.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến