Dòng sự kiện:
Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới
18/09/2022 09:24:31
Ấn Độ đã vượt qua Anh để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới. Theo dự đoán của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), chỉ có Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đức hiện đang đứng trên Ấn Độ về sản lượng kinh tế quốc dân.

Tỷ trọng GDP của Ấn Độ trong GDP toàn cầu hiện ở mức 3,5%, so với 2,6% năm 2014, và có khả năng chạm mức 4% vào năm 2027.

Ấn Độ có thể sẽ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong năm tài chính hiện tại. Tốc độ tăng trưởng GDP của nước này trong quý đầu của năm tài chính 2022-2023 là 13,5%. Theo dự đoán của Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ, trong năm tài chính hiện tại, nền kinh tế Ấn Độ sẽ tăng trưởng với tốc độ từ 6,7 - 7,7 %.

(Ảnh: Livemint)

Trên thực tế, nếu xếp hạng các nền kinh tế quốc gia dựa trên sức mua tương đương (PPP), có tính đến chi phí sinh hoạt của một quốc gia trong khi quy đổi tiền tệ sang đô-la, thì vị thế của Ấn Độ sẽ còn mạnh hơn. Tính theo PPP, Ấn Độ tiếp tục là nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới vào năm 2021. Nền kinh tế này đạt 10.220 tỷ USD, gần gấp đôi quy mô của nền kinh tế Nhật Bản.

Theo nghiên cứu của công ty tư vấn quản lý toàn cầu Kearney và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), đến năm 2030, Ấn Độ được dự báo là nước có lực lượng lao động lớn nhất thế giới và có thể đóng góp hơn 500 tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế toàn cầu./.

Tác giả: Dũng Hoàng

Theo: VOV
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến