Dòng sự kiện:
Ảnh: Cảnh sát dẫn giải cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung vào phòng xét xử
10/12/2021 09:36:20
Sáng 10/12, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 2 đồng phạm được cảnh sát dẫn giải tới phiên xét xử vụ mua chế phẩm Redoxy-3C xử lý ao hồ ô nhiễm.

Sáng 10/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; bị cáo Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Arktic, trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C.

Khoảng 8h, xe chở cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến tòa.

Ông Nguyễn Đức Chung xuất hiện khỏe mạnh, được cảnh sát dẫn giải vào tòa.

Trước phiên xét xử, luật sư Nguyễn Văn Tú (1 trong 5 luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Đức Chung) cho biết, sức khỏe của ông Nguyễn Đức chung cơ bản ổn định. Ông Chung vẫn có bệnh trong người, phải dùng thuốc nhưng có thể tham gia tranh tụng.

Phiên tòa có 11 luật sư tham gia bào chữa cho 3 bị cáo, trong đó bị cáo Nguyễn Đức Chung có 5 luật sư bào chữa, bị cáo Hùng và Giang mỗi người có 3 luật sư bào chữa. 

Bị cáo Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic.

Bị cáo Võ Tiến Hùng, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.

Vụ án dự kiến xét xử kéo dài 2 ngày (10-11/12), do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, những người đến tham dự phiên tòa phải khai báo y tế, thực hiện test nhanh COVID-19 (nếu chưa xét nghiệm) ở tầng 1.

Tác giả: Đắc Huy - Quang Tuyền

Theo: VTC News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến