Dòng sự kiện:
Anh lần đầu không có ca tử vong do COVID-19, chuẩn bị nới lỏng kinh tế
11/05/2021 11:14:31
Nước Anh không ghi nhận trường hợp tử vong nào do COVID-19 vào ngày 10/5, lần đầu tiên từ tháng 3/2020. Nước này chuẩn bị khôi phục du lịch quốc tế từ 17/5.

Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo nước Anh nới lỏng hạn chế tụ tập vào ngày 17-5 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, lần gần nhất nước Anh không ghi nhận ca tử vong nào do COVID-19 là vào tháng 3/2020.

Trên phạm vi Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland trong ngày 10/5, Xứ Wales ghi nhận 4 ca tử vong do COVID-19, trong khi ở Bắc Ireland và Scotland không ghi nhận ca tử vong nào.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết nước Anh sẽ bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế tụ tập nơi công cộng vào ngày 17/5. Mọi người sẽ sớm có thể quay trở lại quán rượu và tham gia các sự kiện thể thao.

17/5 cũng là ngày dự kiến du lịch quốc tế của Anh sẽ được khôi phục. Dù vậy, nhiều hạn chế cho du lịch vẫn còn được áp dụng, nhất là đối với một số quốc gia đang là tâm dịch.

Chính phủ Anh cũng đã hạ mức cảnh báo COVID-19 trên toàn quốc.

Khác với Anh, chính quyền Scotland, Wales và Bắc Ireland có kế hoạch riêng trong việc nới lỏng các hạn chế phòng COVID-19.

Các quan chức y tế cho biết giãn cách xã hội và chiến dịch tiêm chủng vắc xin nhanh chóng đã giúp giảm đáng kể ca bệnh COVID-19 và ca tử vong.

Theo số liệu thống kê của chính phủ, khoảng 67% dân số đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19 và 34% dân số đã tiêm hai liều.

Dữ liệu của Đại học Johns Hopkins cho hay nước Anh có số người thiệt mạng vì COVID-19 cao thứ năm trên thế giới với 127.609 người.

Tác giả: Minh Khôi

Theo: Tuổi Trẻ
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến