Dòng sự kiện:
Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão: Chủ động, sẵn sàng phương án ứng phó
02/07/2019 18:42:27
Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong 1 ngày tới với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, sáng 2/7, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo để bàn phương án ứng phó.

Sau khi Cơ quan thường trực, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (thành viên ban chỉ đạo) báo cáo tình hình, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá, đối với áp thấp này, sóng không lớn nhưng mưa lớn, cho nên cần phải có phương án chủ động. Áp thấp đi chậm, nhưng chính việc di chuyển chậm sẽ tích lũy năng lượng để mạnh lên nên cần phải chủ động đề phòng.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo để bàn phương án ứng phó với ATNĐ trên Biển Đông. Ảnh: VOV

Đặc biệt, cần tăng cường thông tin tới tất cả chính quyền, nhân dân khu vực, biển, hải đảo biết để phòng, tránh. Cố gắng không để tàu thuyền không nắm được thông tin. Những nơi trú tránh không an toàn thì phải di chuyển đến nơi an toàn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cần theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, kịp thời ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo kịp thời, sát thực tế, cùng với đó là việc cung cấp các bản tin dự báo 24 tiếng, 48 tiếng đến các tỉnh, thành phố, cấp huyện, thị xã thuộc cấp huyện, thành phố để chủ động trong công tác ứng phó đặc biệt là công tác phòng chống lũ quét, lũ ống đối với các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đối với khu vực trên biển, ven bờ: Thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ, bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của ATNĐ, bão, kể cả tàu vận tải, tàu du lịch, các lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra; kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu, thuyền tại bến, nhất là khu vực neo đậu quanh các đảo. Tùy theo diễn biến ATNĐ bão để chủ động cấm biển

Đối với khu vực đất liền, trên đảo: Theo dõi chặt chẽ diễn biến ATNĐ, bão và mưa, lũ; thông tin kịp thời đến chính quyền, người dân và khách du lịch để chủ động phòng, tránh, nhất là tại các khu vực ngập lụt đô thị, vùng trũng thấp ven biển, sông, suối và đặc biệt lũ quét, sạt lở đất các tỉnh miền núi; dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men theo phương châm “4 tại chỗ ”.

Khu vực trên biển, ven bờ cần thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển (lưu ý các tàu đang nằm trong vùng nguy hiểm, vùng ảnh hưởng) biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (tàu vận tải, tàu du lịch, các lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản...) để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra; kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu, thuyền tại bến, nhất là khu vực neo đậu quanh các đảo.

Tổng cục Thủy Lợi, Vụ Quản lý đê điều kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, hạ du hồ chứa, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

Chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng xử lý trọng điểm xung yếu, có phương án đảm bảo an toàn các công trình đang thi công và chủ động các trạm bơm tiêu úng khi mưa lớn xảy ra.

Bên cạnh đó, các địa phương sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các vùng thấp trũng ven sông, ven biển, vùng nguy hiểm, vùng ngập sâu, chia cắt, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Bộ Ngoại giao chủ động liên hệ với các nước trong khu vực sẵn sàng có phương án hỗ trợ ngư dân nước ta phòng tránh.

Theo báo cáo của Cơ quan thường trực, tính đến ngày 2/7, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 28.641 phương tiện với 103.267 người; 3.526 lồng bè, lều, chòi canh; 4.654 người biết diễn biến, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động phòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong đó tàu, thuyền đang hoạt động trên biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh là 7.886 tàu với 39.738 người. Tàu thuyền đang neo đậu tại các bến là 20.755 tàu với 63.529 người.

Có 3.526 lồng bè, lều, chòi canh với 4.654 người (Quảng Ninh có 2.502 lồng bè với 3. 417 người; Nam Định có 1.024 lều với 1. 237 người).

Còn theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, ngày 2/7 chưa tìm thấy 9 thuyền viên tàu NA95899 bị chìm hôm 28/6; tàu NA90999 bị gãy bánh lái, dự kiến sáng 02/7 sẽ lai dắt về cảng Lạch Quèn. Hiện còn 12 tàu cá hoạt động trong khu vực dự kiến ảnh hưởng và 6 tàu hoạt động gần khu vực ảnh hưởng của ATNĐ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 02/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 03/7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 220km, cách Nam Định khoảng 300km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 107,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 04/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên khu vực ven biển các tỉnh Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía Tây, suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Từ chiều mai (03/7), ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, từ đêm mai tăng dần lên cấp 7-8, giật cấp 11. Biển động rất mạnh.

Cảnh báo: Diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão sẽ rất phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp gây gió mạnh ở vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định, mưa rất lớn, lũ quét, sạt lở đất trên khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong khoảng ngày 03-04/7.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ở vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 11. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong đêm nay và ngày mai (03/7) ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2.0-3.5m. Biển động.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến