Dòng sự kiện:
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, gió giật cấp 10
16/07/2018 21:10:01
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo đến ngày 17/7 áp thấp nhiệt đới sẽ vào biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão, gió cấp 8, giật cấp 10.

Ông Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, ngoài áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) gần bờ đang gây mưa lớn từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, nguy cơ cao gây sạt lở đất từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, hiện còn có 1 ATNĐ khác cách biển Đông 350-400 km.

ATNĐ này hiện đang di chuyển rất nhanh vào biển Đông, dự báo đến ngày 17/7 sẽ vào biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão, gió cấp 8, giật cấp 10. Từ ngày 18/7, bắt đầu mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, gây nguy cơ sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc, ngập úng ở các đô thị.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo đến 13h ngày 17/7, tâm ATNĐ ở trong khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40-50km.giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm ATNĐ.

Về ATNĐ gần biển Đông, 13h ngày 17/7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km.giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 30-35km. Đến 13h ngày 18/7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km.giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Chiều 16/7, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, ứng phó áp thấp nhiệt đới đang hướng vào đất liền nước ta và những giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm trước diễn biến thiên tai phức tạp trong thời gian qua trên thế giới và Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng lưu ý, cùng với tập trung khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ xảy ra tháng 6 vừa qua ở các tỉnh miền núi phía Bắc, các địa phương không lơ là chủ quan ứng phó áp thấp nhiệt đới, khẩn trương có biện pháp ứng phó kịp thời hạn chế thiệt hại, đảm bảo an toàn cho các phương tiện hoạt động trên biển và vùng ven biển, chủ động di dân vùng nguy cơ cao về mưa lớn, lũ quét, lũ ống sạt lở đất đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Các đoàn kiểm tra cũng lưu ý kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa; công tác phân lũ, đặc biệt ở các dòng sông lớn, chú ý đảm bảo an toàn cho các vùng hạ lưu; công tác bảo vệ đê điều, chống sạt lở đất ở bờ sông, bờ biển, các tuyến đê yếu; công tác bảo vệ các công trình hạ tầng quan trọng như hệ thống điện, đường giao thông, bệnh viện, trường học, nhà ở của người dân...

Từ nay đến cuối năm, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với Ủy ban Ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn và các Bộ, ngành liên quan, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó thiên tai. Đồng thời thành lập các đoàn đi kiểm tra các địa phương, trong đó đặc biệt lưu ý đối với những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng và thiệt hại lớn bởi thiên tai.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến