Dòng sự kiện:
Hoãn tổ chức hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN
21/03/2020 10:04:37
Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có thông báo sẽ hoãn Hội nghị Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 25-27/3 tại tỉnh Quảng Ninh.
Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, được sự đồng ý của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, ngày 18/3/2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Lê Minh Hưng đã có thư gửi những quan chức đồng cấp các nước ASEAN và người đứng đầu các tổ chức tài chính quốc tế thông báo quyết định hoãn tổ chức Hội nghị Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 16, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 6 và các hội nghị liên quan dự kiến vào ngày 25-27/3/2020 tại tỉnh Quảng Ninh.

Trong thư gửi đối tác, Thống đốc Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị để đảm bảo tổ chức thành công Hội nghị Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (ACGM) lần thứ 16, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFMGM) lần thứ 6 và các hội nghị liên quan. Mặc dù vậy, NHNN đánh giá việc hoãn các Hội nghị này là cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ngày càng lan rộng ở Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ra tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tư cách cơ quan chủ trì cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Trung ương và Cơ quan Quản lý Tiền tệ các nước ASEAN và đối tác nước ngoài trong thời gian tới để xác định lịch họp thay thế phù hợp.

Nhằm hợp tác ứng phó dịch COVID-19, Hội nghị trực tuyến cấp Bộ trưởng ASEAN-EU đã được diễn ra ngày 20/3. Phó Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu, Đại diện cấp cao EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell đánh giá cao những nỗ lực và những kết quả đạt được của ASEAN trong việc phòng chống dịch COVID-19, đề nghị các nước ASEAN tạo điều kiện hồi hương cho công dân các nước EU đang du lịch tại khu vực Đông Nam Á. Các nước ASEAN mong muốn EU hỗ trợ đảm bảo y tế, điều trị cho công dân của ASEAN đang sinh sống, làm việc và học tập tại châu Âu.

Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã thông báo về nỗ lực ứng phó chủ động, kịp thời của ASEAN khi dịch bệnh bùng phát theo tinh thần “Gắn kết và Chủ động thích ứng” của ASEAN năm 2020. Các nước ASEAN đã sớm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phối hợp chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, trợ giúp nhau về kỹ thuật, khởi động các cơ chế ứng phó khẩn cấp về y tế của ASEAN cũng như giữa ASEAN với các Đối tác. 

Thu Trang (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến