Dòng sự kiện:
Australia cấm cửa Huawei, ZTE triển khai 5G vì mối lo ngại an ninh
25/08/2018 08:50:19
Sau Mỹ, Anh, giờ đây hai hãng công nghệ Trung Quốc tiếp tục nằm trong danh sách đen của Australia do những lo ngại về vấn đề an ninh.

Huawei liên tục bị Mỹ, Anh, Australia cho vào danh sách đen.

Hãng sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Huawei cho biết chính phủ Australia đã cấm công ty cung cấp công nghệ 5G cho các mạng không dây tại quốc gia này. Ngoài ra, công ty công nghệ ZTE cũng nằm trong danh sách đen nói trên, do lo ngại về vấn đề an ninh quốc gia.

"Đây là một vấn đề cực kỳ đáng thất vọng đối với người dùng", công ty cho biết trên Twitter.

Tốc độ tải xuống và tải lên dữ liệu nhanh vượt bậc so với 4G được cho là tính năng nổi bật của công nghệ 5G. Một số quốc gia đang chuẩn bị cho việc triển khai mạng di động 5G trước năm 2020.

Mark Newman, từ công ty tư vấn ConnectivityX, cho biết: "5G sẽ là bước phát triển cơ sở hạ tầng di động quan trọng tiếp theo trong tương lai. Nếu các nhà cung cấp hiện tại bị cấm, đó sẽ là một cú sốc đối với họ".

Huawei là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới. Hãng cũng đứng thứ hai trong danh sách doanh số bán ra smartphone toàn cầu, chỉ đứng sau Samsung và vượt mặt Apple trong quý vừa qua.

Trước đó, Huawei cũng là đối tượng mà cơ quan giám sát quốc phòng của Anh cảnh báo về những rủi ro liên quan đến an ninh quốc gia.

Theo tuyên bố của Chính phủ Australia, các công ty chịu sự ảnh hưởng của các Chính phủ nước ngoài hoạt động tại nước này có thể gây ra những mối đe dọa về bảo mật.

Mỹ là một trong những quốc gia đầu tiên cấm Huawei cấm cung cấp các thiết bị công nghệ trong nội bộ Chính phủ do lo ngại về tình trạng gián điệp. ZTE cũng bị hạn chế nhiều hoạt động tại quốc gia này.

Theo luật pháp Trung Quốc, các công ty trong nước phải hợp tác với các cơ quan tình báo. Do đó, các nhà phân tích cảnh báo rằng thiết bị được sản xuất bởi các công ty như Huawei và ZTE có thể mang đến những lo ngại về vấn đề bảo mật.

Phản ứng trước tuyên bố từ phía Australia, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng Canberra không nên kêu gọi nước này "cung cấp một môi trường cạnh tranh công bằng cho các công ty Trung Quốc".

NĐT

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags : bảo mật , 5G , zte , Huawei , australia
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến