Dòng sự kiện:
Bắc Ninh: Tiền điện tăng cao, người dân muốn xóa bỏ việc cai thầu điện
25/07/2019 11:45:08
Trước việc tiền điện sử dụng mỗi tháng ngày một tăng, nộp tiền không có hoá đơn giá trị gia tăng, hơn 2.000 hộ dân phố Đa Hội (Bắc Ninh) mong muốn công ty điện lực sớm quản lý, bán điện trực tiếp cho các hộ.

 

Theo phản ánh của hơn 2.000 hộ dân phố Đa Hội (phường Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết, gần 30 năm qua, người dân ở đây phải sử dụng điện qua đơn vị trung gian cai thầu.

Tình trạng này khiến hệ thống lưới điện xuống cấp trầm trọng, quá tải, đường điện đi nổi thấp rất nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là trong mùa mưa bão.

Cụ thể, từ những năm 1990 hệ thống điện lưới của Đa Hội được hình thành để phát triển làng nghề. Hệ thống này được xây dựng bằng nguồn vốn của nhân dân đóng góp kết hợp với HTX Đa Hội cũ (nay là HTX Dịch vụ Nông nghiệp Đa Hội).

Những trạm biến thế cũ, đã xuống cấp ở phố Đa Hội. Ảnh: Phạm Đông.

Ông Lưu Văn Toàn (SN 1942, Đa Hội, Châu Khê) cho biết, tình trạng sử dụng điện tại địa phương đang rất lộn xộn khiến người dân rất bức xúc.

Theo ông Toàn, tiền điện hàng tháng mỗi hộ dân phải chi trả là rất lớn, có những hộ lên đến 6 - 7 triệu đồng. Qua nhiều năm sử dụng, mỗi khi bên HTX Đa Hội thay thế cột, đường dây thì người dân lại phải đóng góp kinh phí, dù dây điện và các thiết bị thay thế rất cũ.

“Còn chuyện tiền điện tăng gấp 2 - 3 lần so với những tháng trước đã có những hộ dân ý kiến. Tuy nhiên, không những bên cai thầu không xem xét kiểm tra mà còn lập tức cắt điện, không cho chúng tôi sử dụng", ông Toàn nói.

Hộ dân này phải thừa nhận: "Mỗi tháng chúng tôi chỉ nhận được giấy báo tiền điện chứ không hề có hóa đơn giá trị gia tăng. Trên tờ giấy báo cũng rất sơ sài, không có cá nhân hay đơn vị nào là tư cách pháp nhân".

Tiếp đó, bà N.T.L, người dân Đa Hội cho biết, giấy báo tiền điện ngày 10.7 của gia đình bà là hơn 7 triệu đồng, trong khi ban ngày mọi người đều đi làm, ít sử dụng điện vào thời gian này.

“Chúng tôi không tin tưởng bên cai thầu điện nữa, có gia đình đã bị nhầm lẫn đến 1.000 số điện, tính ra tiền là hơn 3 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu mùa nóng nực mà bị cắt điện thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, nhất là với những gia đình có người già và trẻ nhỏ nên chúng tôi vẫn phải cắn răng sử dụng, chi trả số tiền điện khổng lồ hàng tháng”, bà N.T.L bức xúc.

Giấy báo tiền điện mà người dân nhận được hàng tháng.

Một người dân ở Đa Hội hoài nghi: "Mặc dù đã có hóa đơn đỏ nhưng HTX lại không phát đến các hộ dân. Do đó, chúng tôi không thể biết được tiền điện hàng tháng chúng tôi phải nộp có đúng với thực tế không, cũng không biết tiền thuế hàng tháng phải nộp là bao nhiêu”.

Tuy nhiên, ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND phường Châu Khê (TX.Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết, chính quyền địa phương không nhận được phản ánh về vấn đề trên.

"Từ câu chuyện bị đe doạ mà không phản ánh thì công dân coi ở đây không có chính quyền? Khi công dân bị doạ cắt điện nên báo cáo ngay ra phường, hoặc có đường dây nóng để chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh", ông Thắng nói.

Khi đưa tận tay Chủ tịch UBND phường Châu Khê về những phiếu thu tiền điện mà người dân nhận được từ đơn vị cai thầu, ông Thắng thốt lên: “Ai là người đi thu, tại sao công dân lại nộp tiền cho những người như thế này? Tại sao người ta cứ bảo nộp tiền là nộp tiền”.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Minh, Tổ trưởng tổ dân phố Đa Hội cho biết, việc kinh doanh điện qua khâu trung gian ở đây đã tồn tại từ lâu. Khi thu tiền điện, bên thu chỉ đưa một tờ giấy thu tiền không rõ thông tin ai là người kinh doanh, ai bán điện cho dân. Vậy liệu người dân có tin tưởng vào đơn vị cai thầu điện này hay không?

Theo Lao động

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến