Dòng sự kiện:
Bắn trọng thương cha ruột rồi tự sát bằng thuốc nổ cùng bạn gái
25/01/2022 11:30:25
Tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của Đỗ Đức Anh cùng một người phụ nữ, Đức Anh là kẻ trước đó đã bắn trọng thương cha ruột của mình.

Sáng 25/1, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Đỗ Đức Anh (42 tuổi) và bà H.T.H (43 tuổi, cùng trú huyện Đức Cơ).

Đỗ Đức Anh là kẻ đã bắn cha ruột của mình trọng thương và bỏ trốn khỏi nơi gây án hôm 22/1/2022.

Khu vực nơi phát hiện thi thể kẻ bắn cha ruột trọng thương cùng bà H.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h30 sáng cùng ngày, người dân sinh sống xung quanh khu vực nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bà H.T.H tại tổ 2 (thị trấn Chư Ty) nên nhanh chóng trình báo lực lượng chức năng.

Tiếp cận hiện trường vụ nổ, lực lượng công an phát hiện hai thi thể của Đỗ Đức Anh và bà H.

Theo một nguồn tin cho biết, bà H. là người yêu của Đỗ Đức Anh; nguyên nhân dẫn tới vụ nổ ban đầu được xác định là do mìn tự chế gây ra.

Đỗ Đức Anh là kẻ từng có tiền án về tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép liệu nổ. Kẻ này vừa ra tù vào tháng 9/2020.

Ngày 22/2, gia đình ông Đỗ Văn Được (77 tuổi, trú huyện Đức Cơ) tổ chức lễ chạp mả rồi ăn nhậu.

Tới khoảng 17h cùng ngày, Đỗ Đức Anh và em trai là Đỗ V.T (SN 1991) xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Đức Anh sau đó bỏ vào phòng riêng, lấy khẩu súng (loại bắn đạn chùm) lên đạn rồi đi tìm Đỗ V.T song không thấy.

Trở về nhà, thấy ông Được đứng trước cửa, trên tay cầm con dao đang nhìn về phía mình, Đức Anh rút súng bắn khiến ông Được bị thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Năm 2013, Đỗ Đức Anh có tiền án về tội cố ý gây thương tích; năm 2018 có tiền án về tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép liệu nổ.


Tác giả: Hiền Mai

Theo: VTC News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến