Dòng sự kiện:
Băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ
12/02/2023 14:30:09
Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa triệt phá một băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ với phương thức thủ đoạn tinh vi, táo tợn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 7/2, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo qua điện thoại của Công ty TNHH Grab về nội dung một số tài xế xe ôm công nghệ Grab bị dàn cảnh cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Bình Chánh và vùng giáp ranh.  

Phòng CSHS (Đội 3) đã tiến hành truy tìm, tiếp xúc nạn nhân đã bị cướp tài sản để tìm hiểu thông tin về các vụ việc. Qua đó, các trinh sát phát hiện phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng dàn cảnh cướp tài sản.

Phòng CSHS cùng Công an huyện Bình Chánh đã chỉ đạo Đội CSHS Đặc nhiệm phối hợp với Đội CSHS Công an huyện Bình Chánh tiến hành xác minh, truy bắt cho bằng được nhóm đối tượng dàn cảnh cướp tài sản trên.

Ba đối tượng: Trần Minh Hậu, Mai Anh Tiến và Lê Thị Ngọc Hân trong băng cướp.

Từ những biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn gồm: Trần Minh Hậu (cầm đầu), SN 2004, ngụ ấp 1, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh; Mai Anh Tiến, SN 2001, ngụ nhà trọ (không số), ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh; Lê Thị Ngọc Hân, SN 2007, ngụ ấp 2, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh (Tiến và Hân là đối tượng nghiện ma túy).

Sau khi thu thập được tài liệu, chứng cứ, Phòng CSHS đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh xin ý kiến để Phòng CSHS cùng Công an huyện Bình Chánh lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá nhóm cướp.

Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, lúc 17h ngày 8/2, Ban chuyên án đã bắt giữ các đối tượng Hậu, Tiến, Hân. Ngoài ra, Ban chuyên án còn bắt giữ thêm hai đối tượng tiêu thụ tài sản phạm tội mà có: Nguyễn Văn Thành, SN 1988, thường trú Vĩnh Trung, Vị Thủy, Hậu Giang; ngụ ấp 1, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh; Phan Thanh Thống, SN 1988; thường trú đường Đinh Đức Thiện, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh.

Chiếc xe máy tang vật Hậu và Tiền dùng để đi cướp.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Từ ngày 1/2 đến ngày 8/2, băng nhóm này đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản (3 vụ trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh và 1 vụ trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) với cùng phương thức, thủ đoạn như kể trên.

Các đối tượng Trần Minh Hậu, Mai Anh Tiến và Lê Thị Ngọc Hân thường thuê nhà nghỉ trên địa bàn huyện Bình Chánh để cư trú và sử dụng chất ma túy. Do lười biếng lao động, thích hưởng thụ và không có việc làm nên các đối tượng Hậu, Tiến và Hân bàn bạc nhau để cướp tài sản để có tiền tiêu xài.

Hậu phân công cho các đối tượng trong nhóm từng phần việc cụ thể: Hân dùng app đặt xe ôm công nghệ Grab và điều nạn nhân đến đoạn đường vắng ít người qua lại. Tiến điều khiển xe gắn máy chở Hậu áp sát, chặn đầu xe nạn nhân, Hậu là người dùng dao đe dọa, khống chế tài xế xe Grab để cướp tài sản. Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng đêm khuya, đường vắng để cướp tài sản của người đi đường.

Đơn cử, khoảng 0h ngày 1/2, Hân đặt chuyến xe Grab của tài xế Nguyễn Văn Sơn (SN 1973) đi từ nhà nghỉ Thúy Hằng trên đường Đoàn Nguyễn Tuấn, xã Tân Quý Tây, khi đến bãi đất trên đường Liên ấp 2-3-4 thuộc địa bàn xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh thì Hậu và Tiến đi trên một xe máy hiệu Winner màu đỏ, BKS 62L1-613.10 do Tiến điều khiển chặn trước đầu xe, Hậu dùng dao đe dọa khống chế nạn nhân, sau đó cướp 1 điện thoại hiệu Samsung A51 và 340 ngàn đồng rồi tẩu thoát.

Chiếc điện thoại cướp được, Hậu và Tiến đem bán cho cửa hàng điện thoại Tấn Đạt với giá 800 ngàn đồng, lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Thành và Phan Thành Thống tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tiếp đó, khoảng 4h30 ngày 3/2, Hậu và Tiến đang trên đường đi chơi về ở khu vực cầu vượt cao tốc Bến Lức - Long Thành (công trình xây dựng cầu đường chưa hoạt động) thuộc địa bàn ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh thì phát hiện một người phụ nữ đi xe máy hiệu Vision màu xanh (không rõ biển số) chạy ngược chiều.

Hai đối tượng liền nảy sinh ý định cướp tài sản của người phụ nữ nên quay đầu xe đuổi theo. Tiến điều khiển xe máy hiệu Winner màu đỏ, BKS 62L1-613.10 vượt lên chặn đầu xe, Hậu dùng dao đe dọa, khống chế nạn nhân và cướp 1 điện thoại hiệu Samsung All, sau đó tẩu thoát.

Hai ngày sau, khoảng 2h, Hân đặt chuyến xe Grab của tài xế Nguyễn Quang Sơn (SN 1962) chuyến đi từ số 10/26 Đoàn Nguyễn Tuấn, xã Tân Quý Tây. Khi tài xế chở Hân đến trước địa chỉ số 79 đường T11, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh thì hai đối tượng Hậu và Tiến đi trên một xe máy hiệu Winner màu đỏ, BKS 62L1- 613.10 do Tiến điều khiển chặn trước đầu xe, Hậu dùng dao đe dọa, khống chế nạn nhân sau đó cướp 01 điện thoại hiệu Samsung A20S và 1,5 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Tới khoảng 5h ngày 8/2, Hân lại đặt chuyến xe Grab của tài xế Trần Văn Học (SN 1973) chuyến đi từ nhà nghỉ Tây Sơn. Khi tài xế chở Hân đến trước bãi đất trống trên đường Vĩnh Phú 41, KDC Hải Sơn, ấp Long Thới, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thì Hậu và Tiến đi trên một xe máy hiệu Winner màu đỏ, BKS: 62L1-613.10 trước đầu xe, Hậu dùng dao đe dọa, khống chế nạn nhân, sau đó cướp 1 điện thoại hiệu Samsung Galaxy M21…

Tài sản các đối tượng trên cướp được đa số là ĐTDĐ và tiền mặt. Sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản, các đối tượng mang đến tiệm điện thoại Minh Thành ở A1/4 ấp 1, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh do Nguyễn Văn Thành làm chủ và tiệm điện thoại Tấn Đạt ở C10/38 Đinh Đức Thiện, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh do Phan Thanh Thống làm chủ để tiêu thụ…

Hiện Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với Công an huyện Bình Chánh và các đơn vị có liên quan truy xét mở rộng các vụ án do băng nhóm của Trần Minh Hậu cầm đầu gây ra, đồng thời tiến hành truy thu tang vật.

Tác giả: Phú Lữ

Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến