Dòng sự kiện:
Bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lễ tuyên ngôn độc lập
03/09/2014 14:12:00
Đồng chí Chu Đình Xương đã trực tiếp vạch kế hoạch bố trí lực lượng đặc biệt là bảo vệ an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Chính phủ lâm thời tham gia buổi Lễ tuyên ngôn độc lập.
Ngày 19-8-1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Hà Nội vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Sau khi chiếm lĩnh các vị trí quan trọng của phát-xít Nhật trong thành phố, chiều cùng ngày, lực lượng tự vệ thành vào chiếm lĩnh Sở Liêm phóng Bắc bộ. Đến ngày 23-8, Ủy ban nhân dân Bắc bộ có quyết định cử đồng chí Chu Đình Xương, Trưởng ban Tài chính của Xứ ủy Bắc kỳ làm Giám đốc Sở Liêm phóng.

Đồng chí Chu Đình Xương đã trực tiếp vạch kế hoạch bố trí lực lượng đặc biệt là bảo vệ an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Chính phủ lâm thời tham gia buổi Lễ tuyên ngôn độc lập, đồng thời bảo vệ an toàn cho hàng vạn quần chúng tham dự tại Quảng trường Ba Đình. Ông đã trực tiếp xuống tận hiện trường quan sát xác định vị trí bố trí lực lượng canh gác xung quanh lễ đài.

Ngay trong đêm 1-9, các đồng chí làm nhiệm vụ bảo vệ đã triển khai lực lượng tại khu vực Quảng trường Ba Đình và các điểm chốt dọc đường Phan Đình Phùng đến Bắc bộ phủ. Đơn vị giải phóng quân do đồng chí Đàm Quang Trung chỉ huy từ chiến khu về Hà Nội, được giao nhiệm vụ phối hợp cùng lực lượng tự vệ cứu quốc Hoàng Diệu, lực lượng vũ trang bảo vệ thủ đô để bảo vệ an toàn cuộc mít-tinh ngày Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình.

13 giờ 30 đoàn xe con chở Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên Chính phủ xuất phát từ Bắc bộ phủ tiến về Quảng trường Ba Đình. Xe chở Chủ tịch Hồ Chí Minh đi hàng thứ ba trong đoàn xe. Đồng chí Chu Đình Xương được giao nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ Bác, nên ngồi cùng xe với Bác ra quảng trường. Dọc hai bên đường từ Bắc bộ phủ đến Quảng trường Ba Đình, lực lượng cảnh sát bố trí các chốt đứng cách quãng để bảo vệ vòng ngoài. Đi theo đoàn xe ôtô chở Bác và các thành viên Chính phủ, các đồng chí cảnh sát với trang phục chỉnh tề, nghiêm trang, mang súng lục, đạp xe cùng đoàn xe ôtô tiến ra quảng trường. Hôm ấy trời thu nắng vàng rực rỡ, vốn là người cẩn thận đồng chí Chu Đình Xương không quên mang theo chiếc ô để che nắng cho Bác, khi Bác đứng trên lễ đài đọc Tuyên ngôn độc lập.

Bảo vệ an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Chính phủ cùng đồng bào trong Lễ tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 không chỉ có lực lượng công an, tự vệ, giải phóng quân mà chính vai trò quần chúng đã góp phần rất quan trọng trong công tác bảo vệ.

Theo Congan.com.vn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến