Dòng sự kiện:
Bắt 1 đối tượng vụ chém công an viên trọng thương ở Hà Tĩnh
06/07/2020 23:26:14
Khi Công an xã đến nhà gửi giấy mời lên trụ sở Công an xã làm việc, bất ngờ đối tượng dùng hung khí chém công an viên bị thương, phải nhập viện trong tình trạng đứt gân chân, mẻ xương chân.

Chiều 6/7, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, CQĐT đã bắt khẩn cấp Phan Văn Thương (SN 1992), trú tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân để điều tra, làm rõ về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, thăm hỏi, động viên ông Phạm Trung Kiền (Công an viên) - bị chém đứt gân chân, mẻ xương chân.

Trước đó, cuối chiều 5/7, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, Phan Văn Thương (SN 1992) cùng Phan Văn Mạnh (SN 1997, em trai của Thương) dùng đá ném, dùng dao đuổi chém anh Đậu Thành Công (SN 2003, trú xã Xuân Thành). Bố của Công là ông Đậu Xuân Báo đã lên trình báo sự việc trên với Công an xã Xuân Thành.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Xuân Thành đã đến hiện trường ghi nhận sự việc, làm việc với những người có liên quan.

Sau khi xác định Thương và Mạnh là 2 đối tượng liên quan đến vụ việc, Phó Trưởng Công an xã Phan Mạnh Hùng cùng 2 công an viên là Phạm Trung Kiền (SN 1957) và Đặng Quang Trung (SN 1969) đã đến nhà đối tượng Thương để gửi giấy mời lên trụ sở Công an xã làm việc.

Lúc này, trong nhà có Thương, Mạnh và ông Phan Thanh Sương (SN 1964, là bố đẻ của Thương và Mạnh). Tại đây, các đối tượng không những không chấp hành mà còn dùng những lời lẽ thô tục, chửi bới, ném đá, dùng hung khí đuổi đánh lực lượng công an.

Đặc biệt, đối tượng Thương dùng dao chém công an viên Phạm Trung Kiền khiến nạn nhân bị đứt gân chân, mẻ xương chân; 2 anh Hùng và Trung bị các đối tượng ném đá vào người bị thương phần mềm.

Nhận được tin báo của Công an xã, Công an huyện Nghi Xuân đã huy động, triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường đưa những người bị thương đi cấp cứu, khống chế, bắt giữ đối tượng Phan Văn Thương.

Thương bị bắt khi đang cố thủ trong nhà, còn Sương và Mạnh đang bỏ trốn.

Hiện, Công an huyện Nghi Xuân đang tổ chức truy bắt các đối tượng, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phương Nam

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến