Công an TP.HCM phối hợp công an các địa phương vừa tạm giữ hai kẻ quản trị kênh TikTok “phước79” và “SơnHà2” để điều tra hành vi phát tán thông tin bịa đặt, xúc phạm lãnh đạo, xuyên tạc chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy ngành công an.
Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về tổ chức lại Công an cấp tỉnh, ngày 1/6, Trung tướng Lê Hồng Nam, nguyên Giám đốc Công an TP.HCM - nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí theo quy định.
Tuy nhiên, những ngày gần đây, nhiều video trên mạng xã hội sử dụng hình ảnh lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Công an TP.HCM, gắn tiêu đề giật gân để xuyên tạc công tác cán bộ, công tác điều tra, xử lý vi phạm, trong đó có vụ án Nguyễn Phương Hằng.
Ngô Sơn Hà (trái) và Trần Như Phước tại cơ quan cảnh sát điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)
Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin bà Nguyễn Phương Hằng xuyên tạc, bịa đặt sai sự thật về việc thực hiện chế độ nghỉ chờ hưu của Trung tướng Lê Hồng Nam - nguyên Giám đốc Công an TP.HCM. Ngay sau đó, hai tài khoản TikTok “phước79” và “SơnHà2” đã cắt ghép, phát tán lại thông tin sai sự thật này, đồng thời công kích chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, hạ thấp uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các video thu hút hàng nghìn lượt xem, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng uy tín ngành công an nói chung, Công an TP.HCM nói riêng.
Công an TP.HCM xác định: Trần Như Phước (SN 1987, trú thôn Văn Định, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) là người vận hành tài khoản “phước79”; Ngô Sơn Hà (SN 1974, trú số 27, xóm 2, thôn Hàng Hải, xã Gung Ré, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) quản trị tài khoản “SơnHà2”.
Ngày 10/6, Công an TP.HCM phối hợp Công an Khánh Hòa và Lâm Đồng bắt giữ Phước và Hà để điều tra.
Làm việc với cơ quan chức năng, cả hai thừa nhận phát tán thông tin sai sự thật về Trung tướng Lê Hồng Nam. Hành vi của họ có dấu hiệu vi phạm Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015: “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Công an TP.HCM khuyến cáo mọi công dân, kể cả trên không gian mạng, phải tuân thủ pháp luật. Đảng và Nhà nước tôn trọng, bảo vệ quyền tự do ngôn luận nhưng quyền này phải trong khuôn khổ pháp luật.
Người dân cần nâng cao ý thức, cẩn trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin; không lợi dụng mạng xã hội để xúc phạm, bịa đặt, hạ uy tín cá nhân, tổ chức. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy