Dòng sự kiện:
Bắt 3 nghi phạm có liên quan vụ nổ súng trước Tòa án tỉnh Tiền Giang
16/05/2022 23:16:13
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang chiều 16/5 cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 3 nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng trước cửa TAND tỉnh Tiền Giang.

Các đối tượng tụ tập trước cổng Tòa án gây mất trật tự

Liên quan đến vụ nổ súng trước cửa Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang vào trưa 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang chiều 16/5 cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 3 nghi phạm để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng", gồm: Trần Võ Công Minh (sinh năm 1999), Trần Minh Trí (sinh năm 2000), Lê Công Danh (sinh năm 2001) cùng ngụ Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Trước đó, vào khoảng 11h10 ngày 12/5, sau khi Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên án vụ giết người xảy ra vào năm ngoái tại quán karaoke X.O (xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho) với 22 bị cáo. Lúc này, Thạch Trung Nghĩa (sinh năm 1997, ngụ khu phố 5, phường 9, TP. Mỹ Tho) là bị cáo được tại ngoại trong vụ án, đi ra ngoài cổng Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang (phường 1, TP. Mỹ Tho) để về nhà thì bị một nhóm khoảng 5 đối tượng chặn xe vây đánh.

Trần Võ Công Minh - nghi phạm nổ súng trước cổng Tòa án

Lúc này cũng có một nhóm khác gồm khoảng 8 đối tượng chạy đến đánh lại nhóm trên để giải vây cho Nghĩa. Trong lúc đánh nhau, một đối tượng trong nhóm giải vây Nghĩa sử dụng súng bắn trúng 1 người trong nhóm còn lại. Sau tiếng súng cả hai nhóm đều bỏ chạy.

Khi vụ việc xảy ra, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Tiền Giang và Công an TP. Mỹ Tho khẩn trương xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ. Kết quả, cơ quan Công an triệu tập làm việc 15 đối tượng có liên quan. Trong đó, xác định Trần Võ Công Minh là đối tượng sử dụng súng bắn đạn cao su bắn một phát trúng vào vùng mông của Trần Minh Trí gây thương tích nhẹ.

Khẩu súng nghi phạm Minh đã sử dụng gây án

Tại cơ quan Công an, Trần Võ Công Minh khai nhận thực hiện hành vi phạm tội và tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng. Ngoài ra, Minh khai nhận sau khi gây án xong, Minh còn cất giấu 2 khẩu súng khác dạng Rulo bắn đạn cao su ở sân vận động bóng đá thuộc ấp Bình Hòa, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo. Cơ quan Công an đã tiến hành thu giữ 2 khẩu súng trên và 14 viên đạn.

Trần Minh Trí và Lê Công Danh cũng trực tiếp tham gia vụ gây rối, mất trật tự công cộng tại đây./.

Tác giả: PV

Theo: VOV.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến