Dòng sự kiện:
Bắt cặp vợ chồng chở nhau đi cướp giật
01/07/2018 19:24:09
Sáng 1/7, Công an Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ khởi tố cặp vợ chồng ở phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Sáng 1/7, Công an Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ khởi tố cặp vợ chồng Nguyễn Thuận Thảo (38 tuổi) và Trần Thị Kim Trinh (29 tuổi) ở phường Tự An, Tp.Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Cặp vợ chồng bị bắt

Trước đó, sáng ngày 28/6, Thảo điều khiển xe máy chở vợ đi trên đường Lý Thường Kiệt, TP.Buôn Ma Thuột thì lên cơn nghiện. Vì không có tiền mua ma túy để thỏa mãn cơn nghiện nên lúc này thấy một người phụ nữ chạy xe máy phía trước để một chiếc điện thoại iPhone 7 ở túi quần và lòi một nửa ra ngoài nên Thảo đã áp sát xe máy để vợ mình cướp giật lấy chiếc điện thoại.

Sau đó, 2 vợ chồng đem chiếc điện thoại đi cầm được 1 triệu đồng, tìm mua ma túy sử dụng.

Chỉ sau 1 giờ đồng hồ nhận được tin báo của bị hại, Công an TP Buôn Ma Thuột đã bắt gọn được 2 đối tượng cướp giật.

Được biết, Thảo đã nghiện ma túy 18 năm nay và từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Mỗi ngày, thảo dùng hết 200 nghìn vào việc sử dụng chất ma túy.

Theo báo Công an TP HCM

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến