Dòng sự kiện:
Bắt đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia
03/03/2024 12:22:42
Ngũ Văn Toại, trú tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy từ nước ngoài về Việt Nam vừa sa lưới pháp luật.

Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trái phép xuyên quốc gia do đối tượng Ngũ Văn Toại cầm đầu.

Đối tượng Ngũ Văn Toại

Trước đó, Công an huyện Thanh Chương phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ nước ngoài, thông qua đường tiểu ngạch, thẩm lậu vào địa bàn huyện Thanh Chương rồi đưa đi các địa phương khác tiêu thụ.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an thấy nổi lên đối tượng Ngũ Văn Toại (SN 1963), trú tại khối 4A, thị trấn Thanh Chương có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế, nghi vấn liên quan đến ma túy. Thời gian gần đây, đối tượng thường vắng mặt tại địa phương.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an huyện Thanh Chương xác định, Ngũ Văn Toại là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia này. Đối tượng hoạt động lưu động, nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Lợi dụng từng có thời gian dài làm việc tại khu vực biên giới, Ngũ Văn Toại móc nối, cấu kết với một số đối tượng cộm cán bên kia biên giới để lấy ma túy, thẩm lậu về Nghệ An, rồi đưa đi các địa phương trong cả nước tiêu thụ.

Đến khoảng 12h ngày 1/3, tại khu vực suối Khe Tròn thuộc xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Thanh Chương chủ trì phối hợp Đồn Biên phòng Ngọc Lâm phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Ngũ Văn Toại.

Tang vật của vụ án

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2.000 viên ma tuý tổng hợp, 1 điện thoại di động, 1 máy bộ đàm, 1 xe máy và một số tang vật khác.

Tại Cơ quan Công an, Toại khai nhận, lợi dụng thời tiết giá rét, mưa rả rích đêm ngày tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, đối tượng đã vượt biên trái phép mang 2.000 viên ma túy tổng hợp về Thanh Chương để tiêu thụ, bán kiếm lời.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồ Phương

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến