Dòng sự kiện:
Bắt đối tượng đưa 6 cô gái xuất cảnh 'chui' sang Lào
01/07/2021 09:05:35
Nguyễn Song Lam khai nhận được đối tượng Phạm Viết Tường (30 tuổi, tở khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) thuê dẫn 6 người nói trên xuất cảnh trái phép qua Lào để lấy tiền công.

Sáng 1/7, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đơn vị vừa triệt phá đường dây, bắt giữ 2 đối tượng tổ chức đưa người trái phép sang Lào. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng bắt giữ các đối tượng liên quan.

Hai đối tượng Nguyễn Song Lam (áo ca rô) và Phạm Viết Tường (áo đen).

 

Theo đó, vào lúc 1h30 phút ngày 29/6 tại bến sông Sê Pôn ở khóm Duy Tân, thị trấn biên ải Lao Bảo, huyện rẻo cao Hướng Hóa (Quảng Trị), Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Song Lam (38 tuổi, ở khóm Duy Tân, trị trấn Lao Bảo) đang thực hiện hành vi tổ chức đưa 6 người xuất cảnh trái phép sang Lào.

Qua khai thác nhanh, Lam khai, được đối tượng Phạm Viết Tường (30 tuổi, trú khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo) thuê dẫn 6 người nói trên xuất cảnh trái phép qua Lào để lấy tiền công.

 

Lực lượng Biên phòng đã nhanh chóng điều tra xác minh thông tin, thu thập tài liệu chứng cứ và tiến hành bắt giữ khẩn cấp Phạm Viết Tường.

 

Tại cơ quan chức năng, Tường khai, ngày 28/6, có một người phị nữ không rõ lai lịch hỏi và thuê Tường đưa 6 người qua Lào với giá 2 triệu đồng. Sau khi thống nhất giá cả, Tường đã bàn bạc với Lam đưa 6 người này từ khách sạn đến bến sông Sê Pôn để đưa qua bên kia biên giới.

6 cô gái có ý định xuất cảnh trái phép sang Lào.

 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng bắt giữ các đối tượng liên quan, đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ và bàn giao cho cơ quan điều tra có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của luật pháp. 

Theo: VTC News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến