Dòng sự kiện:
Bất động sản đang ở “chân sóng cuối”, kênh trú ẩn cho nhà đầu tư?
10/03/2024 07:05:42
Thị trường bất động sản 2024 đang chuyển động theo hướng tích cực, nhà đầu tư cần nắm bắt “chân sóng cuối” để đầu tư.

Trao đổi với PV, TS.Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng, quý I/2024 là cơ hội “có một không hai”, giai đoạn thích hợp để các nhà đầu tư có kinh nghiệm, nhà đầu tư chuyên nghiệp gom được hàng tốt, đầu tư dài hơi trong vòng 3-5 năm sẽ đem lại lợi nhuận cao.

TS.Nguyễn Văn Đính dự báo, từ quý III/2024, thị trường sẽ bắt đầu đi lên, khi đó cơ hội mua được bất động sản giá tốt ở đáy sẽ rất ít, thậm chí gần như không còn. Do vậy, hai quý đầu năm 2024 là “chân sóng cuối” trong chu kỳ tăng giảm 10 năm của bất động sản để nhà đầu tư nắm bắt cơ hội "xuống tiền".

Nhiều chuyên gia cho rằng, quý I/2024 là cơ hội "có một không hai" để đầu tư vào thị trường bất động sản (Ảnh minh họa).

"Giai đoạn này phù hợp để những nhà đầu tư có tài chính bền vững và am hiểu về thị trường nắm bắt "chân sóng cuối”. Với những người có nhu cầu ở thực, thời điểm này là cơ hội tốt để hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp - do giai đoạn này doanh nghiệp địa ốc buộc phải tái cơ cấu, điều chỉnh giá bán để trụ lại", ông Đính nói.

Theo phân tích của Chủ tịch VARS, năm 2024, nhu cầu ở thực của người dân vẫn rất cao. Theo đó, khi thị trường đáp ứng được nguồn hàng “vừa túi tiền” thì người dân vẫn mua.

Đồng quan điểm trên, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) nhìn nhận, thị trường bất động sản đang chuyển gam màu sáng, sự tăng trưởng sẽ trở lại nửa cuối năm 2024.

“Thời điểm hiện tại là không phải thời điểm tốt để bán nhưng lại là cơ hội vàng cho người mua khi thị trường xác định đáy của bất động sản. Người mua dễ dàng tìm kiếm được bất động sản giá tốt, vị trí tốt, pháp lý đầy đủ để đầu tư. Khi nắm bắt được những tín hiệu phục hồi và dấu hiệu đi lên rõ rệt của thị trường bất động sản, nhiều người sẽ nắm chắc cơ hội săn hàng giá tốt ở giai đoạn này”, ông Châu chia sẻ.

Theo các chuyên gia, bước vào năm 20024, chỉ số tâm lý thị trường bất động sản đã tăng điểm so với năm 2023. Đầu năm 2024, thị trường bất động sản đang từng bước phục hồi và có sự phân hóa theo từng phân khúc, khu vực. Độ ngấm của chính sách đã tốt hơn, chính sách tiền tệ được nới lỏng hơn trong năm 2024, lãi suất đã giảm sâu tạo điều kiện cho doanh nghiệp cũng như người dân tiếp cận dễ dàng hơn.

Đầu năm 2024, thị trường bất động sản đang từng bước phục hồi và có sự phân hóa theo từng phân khúc, khu vực.

Các chuyên gia cho rằng, thời gian tới, thị trường bất động sản sẽ diễn ra quá trình thanh lọc, nhà đầu tư lạm dụng đòn bẩy tài chính sẽ bị loại bỏ cuộc chơi, doanh nghiệp "mạnh vì gạo bạo vì tiền" có tiềm lực, thực lực sẽ có "đất dụng võ".

Theo bà Phạm Thị Miền - Phó trưởng Ban Nghiên cứu thị trường và Tư vấn Xúc tiến đầu tư (VARS), tình hình kinh tế thế giới và điều hành kinh tế vĩ mô sẽ tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản. Theo đó, năm 2024 là nền móng cho chu kỳ phát triển mới của thị trường. Phân khúc bất động sản nhà ở (nhà ở xã hội hay nhà ở thương mại giá bình dân) sẽ phát huy tốt vai trò trụ cột, bệ đỡ dẫn dắt thị trường từ giữa năm 2024.

Đánh giá về kênh đầu tư bất động sản, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng, năm 2024 thị trường địa ốc tiếp tục đối mặt với khó khăn song cũng đan xen nhiều cơ hội mới. Những yếu tố tích cực, đặc biệt các chính sách điều hành của Chính phủ đang thời gian qua đang dần thẩm thấu, từng bước phát huy hiệu quả giúp điều chỉnh thị trường địa ốc về vùng ổn định.

Đồng thời, việc Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và gần đây nhất là Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ tác động tích cực tới thị trường bất động sản. Điều đáng lưu ý, niềm tin của người mua sẽ được củng cố khi quy định chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước khi các sản phẩm hình thành trong tương lai được thực hiện.

“Theo đánh giá của tôi, bất động sản vẫn là kênh trú ẩn của nhà đầu tư. Năm 2024, niềm tin của của người dân sẽ được củng cố, các sản phẩm sẽ được cung cấp từ những chủ đầu tư có năng lực tài chính, uy tín giúp cân bằng thị trường bất động sản.

Từ quý II - quý IV/2025 sẽ là thời kỳ khởi sắc của bất động sản, nguồn tiền đầu tư vào lĩnh vực bất động sản sẽ tăng trưởng. Từ sau quý I/2026, bất động sản có thể bước vào giai đoạn ổn định, có đà tăng trưởng tốt về thanh khoản và giá”, ông Thịnh dự báo.

Theo các chuyên gia, giai đoạn này là thời điểm thích hợp cho người mua bất động sản, đặc biệt là phân khúc chung cư. Khi thị trường địa ốc trầm lắng, các chủ đầu tư đã tung ra hàng loạt chính sách ưu đãi, thậm chí là giảm giá nhà để duy trì thanh khoản nên là thời điểm vàng để các nhà đầu tư có đủ tiềm lực tài chính đầu tư bất động sản.

Tác giả: N.Giang

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến