Dòng sự kiện:
Bắt gã con rể trốn nã sau khi đánh bố vợ bị thương
13/12/2017 10:37:59
Sau khi hành hung bố vợ trọng thương, Phạm Văn Thắng ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trốn khỏi địa phương. Đối tượng bị bắt sau gần 1 tháng bị phát lệnh truy nã.

Sáng 13/12, tin tức từ Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, CQĐT vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Thắng (SN 1983), trú tại phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, là đối tượng bị truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

Đối tượng Phạm Văn Thắng 

Trước đó, vào ngày 17/5, đối tượng Phạm Văn Thắng có xích mích với vợ là chị Võ Thị Tú Oanh (SN 1993), trú xã Kỳ thư, huyện Kỳ Anh. Đối tượng sau đó mang kiếm tự chế đến nhà bố chị Oanh là ông Võ Xuân Liệu (SN 1956) để giải quyết mâu thuẫn.

Quá trình xảy ra xô xát, Thắng đã làm ông Liệu bị thương. Ngày 8/11, Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thắng về hành vi Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Thắng sau khi gây ra vụ việc đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 11/11, CQĐT Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định truy nã số 03/CQĐT đối với đối tượng Phạm Văn Thắng. Đến ngày 11/12, Thắng bị công an phát hiện và bắt giữ khi y xuất hiện tại địa phương.

Được biết, Thắng là đối tượng đã có 3 tiền án về tội Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản và Chiếm đoạt tài sản.

Hồ Thắng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến