Dòng sự kiện:
Bắt giữ 2 đối tượng vân chuyển pháo lậu từ Lào về Việt Nam
21/07/2017 11:49:05
Tại địa phận xã Hương Trà (Hương Khê), tổ công tác Công an huyện Hương Khê đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Cường điều khiển xe máy mang BKS 37V3 – 6964 đang vận chuyển pháo lậu.

Khoảng 23h15 ngày 18/7 tổ công tác Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) gồm 6 đồng chí do đại uý Phan Quốc Hội – Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội làm tổ trưởng tuần tra trên địa bàn xã Hương Trà (Hương Khê) đã phát hiện Nguyễn Văn Cường (SN 1987), trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Hương Khê điều khiển xe máy mang BKS 37V3 – 6964 không đội mũ bảo hiểm chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng xã Hương Trà – thị trấn Hương Khê kéo theo sau một xe lôi bò lốp chở 6 bao tải có nhiều dấu hiệu ghi vấn.

Cường điều khiển xe máy kéo theo sau một xe cải tiến vận chuyển pháo.

Qua kiểm tra thực tế, tổ công tác đã phát hiện trong 6 bao tải trên xe cải tiến, đựng 80 hộp pháo hoa, nặng gần 150kg.

Bước đầu Cường khai nhận, số pháo hoa nói trên Cường nhận từ người đàn ông tên Phạm Sự (SN 1986), trú tại xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), đang vận chuyển về cất giấu tại nhà mình cho một người đàn ông tên Thành, hiện đang sinh sống và làm ăn ở Tha Khẹt, Khammuane (Lào).

Từ lời khai của Cường, tổ công tác Công an huyện Hương Khê đã kịp thời phối hợp với Đội CSGT đường mòn Hồ Chí Minh và quốc lộ 15A thuộc Phòng PC67 Công an tỉnh Hà Tĩnh truy đuổi xe đầu kéo mang BKS UN – 1389, kéo theo sau rơ móc mang BKS UN – 1458 chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng thị trấn Hương Khê – xã Hương Trà do Sự điều khiển.

Đối tượng Phạm Sự tại cơ quan điều tra

Đến địa phận xóm Trung Lĩnh, xã Hương Trạch (Hương Khê), lực lượng chức năng yêu cầu Sự dừng phương tiện. Đồng thời áp giải người cùng phương tiện về trụ sở Công an huyện Hương Khê để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Sự khai nhận: "Sau khi điều khiển xe đầu kéo sang Tha Khẹt, Khammuane (Lào) để vận chuyển quặng về cảng Xuân Hải (Nghi Xuân) tiêu thụ thì được một người đàn ông thuê vận chuyển 80 hộp pháo hoa, nặng gần 150kg nói trên với giá 3 triệu kíp tiền Lào, tương đương 8 triệu đồng tiền Việt Nam về Hương Khê giao cho đối tượng Cường".

Xe đầu kéo đã bị công an tạm giữ

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Sự giấu toàn bộ pháo phía dưới trong thùng xe đầu kéo rồi đổ quặng lên trên. Sau đó, Sự điều khiển xe đầu kéo về đến cảng Xuân Hải (Nghi Xuân) nhập quặng rồi tiếp tục đưa số pháo này lên thôn Đông Trà, xã Hương Trà (Hương Khê) để bàn giao cho Cường.

Công an huyên Hương Khê tiếp tục mở rộng điều tra và lập hồ sơ truy tố hai đối tượng về hành vi vận chuyện hàng cấm.

Khánh Linh
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến