Dòng sự kiện:
Bắt giữ giám đốc bất động sản cùng đồng bọn chuyên ăn trộm cây cảnh
12/07/2021 18:32:54
Giám đốc Sàn bất động sản cầm đầu nhóm đối tượng chuyên tổ chức ăn trộm cây cảnh có giá trị cao trên địa bàn huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa bị CQĐT bắt giữ.

Ngày 12/7, CQĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị phá thành công chuyên án trộm cây cảnh, bắt giữ 3 đối tượng: Hồ Xuân Lộc (SN 1983) và Nguyễn Văn Lạc (SN 1995) cùng trú tại xã Nghi Kiều; Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987), trú tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc về hành vi trộm tài sản.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 6/2021 đến nay, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các địa bàn vùng phụ cận như: TP Vinh, TX Cửa Lò…, nhiều hộ dân trình báo mất trộm cây cảnh có giá trị. Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án trộm cây cảnh để đấu tranh làm rõ.

Hồ Xuân Lộc, Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Việt Anh đóng tại địa bàn huyện Nghi Lộc là đối tượng cầm đầu

Qua điều tra xác minh ban đầu, Ban chuyên án xác định Hồ Xuân Lộc, Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Việt Anh đóng tại địa bàn huyện Nghi Lộc là đối tượng cầm đầu.

Khoảng 19h ngày 11/7, Ban chuyên án bắt giữ Hồ Xuân Lộc, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Lạc. Tang vật thu giữ gồm 2 cây hoa giấy cao 2m, đường kính thân cây 20 cm, 10 cây cảnh các loại, 2 điện thoại di động, 3 xe ô tô, 1 kìm cắt sắt.

Các đối tượng bị bắt giữ

Quá trình làm việc với CQĐT, các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 6/2021 đến nay đã gây ra trên 5 vụ trộm cây cảnh tại các địa bàn huyện Nghi Lộc, TX Cửa Lò, TP Vinh trị giá trên 100 triệu đồng. 

Đơn cử vụ việc, vào tối 8/7, các đối tượng đột nhập vào nhà anh P. ở xóm 3, xã Nghi Thịnh lấy trộm 1 cây hoa giấy cao 2m, đường kính thân cây 20cm trị giá trên 15 triệu đồng.

Tối 9/7, các đối tượng đột nhập vào nhà anh Ph. ở xóm Kim Chi, xã Nghi Ân, TP Vinh lấy trộm 8 cây cảnh các loại, tổng trị giá trên 40 triệu đồng. 

Hoạt động trộm cây cảnh trên do Hồ Xuân Lộc chủ mưu. Các cây cảnh trộm được Lộc mang về trưng bày tại các bất động sản để nâng giá trị tài sản mà đối tượng sẽ giao dịch, buôn bán.

Văn Bình

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến