Dòng sự kiện:
Bắt giữ xe khách vận chuyển hơn 800kg gỗ qúy không rõ nguồn gốc
06/05/2018 08:33:02
Lực lượng CSGT phát hiện trên xe khách chạy hướng từ Kon Tum - Đà Nẵng trên đường Hồ chí Minh có 7 bao tải đựng gỗ và 9 gốc gỗ, bước đầu nghi là gỗ trắc với tổng khối lượng hơn 800kg.

Báo Công lý đưa tin, ngày 5/5, Thiếu tá Nguyễn Duy Phương, Đội trưởng Đội CSGT số 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phát hiện 1 vụ vận chuyển gỗ lẫu lớn nghi là gỗ trắc.

Xe khách chở hơn 800kg gỗ không có giấy tờ bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.

Cụ thể, khoảng 23h ngày 4/5, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Phước Đức, huyện Phước Sơn (Quảng Nam), tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT số 2  phát hiện xe khách mang BKS: 47B - 010.67 chạy hướng Kon Tum - Đà Nẵng có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe khách có 7 bao tải đựng gỗ và 9 gốc gỗ với tổng khối lượng 837kg, nghi là gỗ trắc.

Tài xế xe khách là Đỗ Duy Anh (39 tuổi) trú huyện Ea Kar (Đắk Lắk) không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của số gỗ trên.

Theo VOV, sau khi lập biên bản vụ việc, tổ công tác đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ và tang vật cho Công an huyện Phước Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo tài liệu, gỗ trắc có tên khoa học là Dalbergia Cochinchinensis. Ở Việt Nam, cây gỗ trắc thường được tìm thấy ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam trở vào Nam.

Gỗ trắc có 3 loại trắc đen, trắc đỏ và trắc vàng. Trong đó trắc đen có giá trị kinh tế cao nhất đến trắc đỏ rồi đến trắc vàng. Gỗ trắc được dùng để đóng đồ đạc cao cấp như giường tủ, bàn ghế nhất là Salon và đồ mỹ nghệ. 

Gỗ trắc hiện nay rất quý vì số lượng có hạn nhưng nhu cầu rất cao. Giá gỗ trắc loại tốt và đẹp có thể lên đến 10 triệu/kg.

Linh Nhi (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến