Dòng sự kiện:
Bắt kẻ đột nhập cưỡng hiếp rồi cướp tài sản của thiếu nữ
04/01/2021 21:13:50
Đối tượng đột nhập vào nhà và sử dụng dao đe dọa, khống chế để thực hiện hành vi cưỡng hiếp thiếu nữ, sau đó cướp chiếc điện thoại bỏ trốn.

Ngày 4/1, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, CQĐT Công an TX Ba Đồn vừa bắt giữ đối tượng gây ra vụ hiếp dâm và cướp tài sản tại một gia đình trên địa bàn.

Nghi can là Hoàng Văn Công (SN 1990), trú tại thôn Tân Tiến, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình).

Trước đó, ngày 30/12/2020, chị N.T.N (SN 1995), trú tại xã Quảng Minh, TX Ba Đồn đến CQĐT Công an TX Ba Đồn trình báo về việc chị bị mất trộm một điện thoại iPhone 6Plus (trị giá khoảng 6 triệu đồng). Trong quá trình làm việc, điều tra viên nhận thấy tâm lý chị N. có nhiều biểu hiện khác thường và rất lo lắng.

Đối tượng Hoàng Văn Công bị bắt giữ

Sau khi giúp chị N. ổn định tâm lý và động viên chị cần trình báo đúng sự việc đã xảy ra thì chị N. cho biết, khoảng 1h ngày 30/12/2020, khi chị đang ngủ trong nhà thì bị một người đàn ông mặt mang khẩu trang đột nhập vào nhà và sử dụng dao đe dọa, khống chế để thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với chị. Sau đó, đối tượng cướp chiếc điện thoại iPhone 6Plus rồi bỏ trốn.

Tiếp nhận tin báo của chị N., Công an TX Ba Đồn đã xác lập chuyên án, kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ và lực lượng để tổ chức đấu tranh tìm ra kẻ gây ra sự việc.

Qua quá trình khoanh vùng, cơ quan công an xác định hơn 10 đối tượng có liên quan, trong đó nổi lên Hoàng Văn Công. Nắm được manh mối, Ban chuyên án tiếp tục thu được nhiều tài liệu, chứng cứ hết sức quan trọng có liên quan đến đối tượng Công trong vụ việc của chị N.

Tại CQĐT, ban đầu đối tượng Hoàng Văn Công có thái độ quanh co, chối tội nhưng trước những tài liệu, chứng cứ mà lực lượng công an đã thu thập được, đối tượng Hoàng Văn Công đã khai nhận hành động phạm tội của mình. Ngoài ra, CQĐT đã thu giữ được tang vật vụ cướp tài sản là chiếc iPhone 6Plus.

Hiện, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

 Đình Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến