Dòng sự kiện:
Bắt tạm giam quân nhân lái ôtô tông nữ sinh tử vong
11/08/2022 18:39:43
Ông Hoàng Văn Minh bị Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 tử vong cách đây hơn một tháng.

Ngày 11/8, nguồn tin từ cơ quan chức năng xác nhận Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hoàng Văn Minh (36 tuổi, thiếu tá, trợ lý Tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370; ngụ tại phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 12 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tử vong.

Nguồn tin cho biết các quyết định tố tụng trên được Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 tống đạt vào ngày 10/8.


Giám đốc Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận (trái) đến xin lỗi gia đình nữ sinh Hồ Hoàng Anh. Ảnh: Q. Đăng.

Bốn ngày trước, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 đã khởi tố vụ án nêu trên.

Nạn nhân trong vụ tai nạn là em Hồ Hoàng Anh (18 tuổi), nữ sinh lớp 12 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Khoảng 8h ngày 28/6, ông Hoàng Văn Minh (38 tuổi, thiếu tá, Trợ lý tài chính Trung đoàn Không quân 937 - Quân chủng Phòng không - Không quân) đóng tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, điều khiển ôtô mang biển kiểm soát 85A-074.07 hướng Công viên biển Bình Sơn đi Quảng trường 16 Tháng 4. Khi rẽ phải vào Ngân hàng Vietinbank, xe này va chạm với xe máy do em Hồ Hoàng Anh (18 tuổi) điều khiển. Sau va chạm, nữ sinh tử vong.

Bước đầu cơ quan điều tra nhận định nạn nhân chết do chấn thương sọ não nặng, vỡ xương sọ, tụ máu dưới màng cứng bán cầu não 2 bên, xuất huyết khoang dưới nhện bán cầu não 2 bên trên và dưới lều, não phù lan tỏa điều trị không hồi phục.

Liên quan vụ việc, ngày 9/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo Trưởng khoa Hóa sinh - vi sinh, kỹ thuật viên trưởng của bệnh viện và kỹ thuật viên trực tiếp làm mẫu xét nghiệm nồng độ cồn của nữ sinh Hồ Hoàng Anh. Hai người khác cũng chịu hình thức kỷ luật khiển trách.

Tác giả: Xuân Hoát

Theo: Zing News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến