Dòng sự kiện:
Bắt xe khách vận chuyển trái phép động vật hoang dã từ Lào về Việt Nam
23/06/2018 17:28:34
Phòng cảnh sát môi trường (PC49), Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa chặn đứng vụ vận chuyển 7 cá thể tê tê thuộc nhóm 1B (nhóm nguy cấp quý hiếm cần phải bảo vệ); 26 cá thể rùa và 4 cá thể ba ba từ Lào về Việt Nam.

Thông tin từ Phòng PC49, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 23/6, đơn vị này vừa bắt giữ vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã từ Lào về Việt Nam.

Theo đó, vào lúc 10h ngày 23/6 trên đường mòn Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Hương Long, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), Phòng PC49, Công an tỉnh phát hiện xe ô tô khách mang BKS: 37B - 021.12 di chuyển theo hướng từ thị xã Pắc Xế (Lào) về Nghệ An có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tang vật bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp)

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở số lượng lớn động vật hoang dã gồm: 7 cá thể tê tê (trong đó có 1 cá thể đã chết) thuộc nhóm 1B ( nhóm nguy cấp quý hiếm cần phải bảo vệ); 26 cá thể rùa và 4 cá thể ba ba.

Tại CQĐT, tài xế xe khách khai tên Ngô Văn Quang (SN 1993), trú tại xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu (Nghệ An), nhận vận chuyển số hàng trên cho 1 khách hàng không rõ lai lịch từ Lào về Diễn Châu tiêu thụ.

PC49, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Quang, đồng thời tạm giữ số động vật hoang dã nêu trên để phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hồ Thắng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến