Dòng sự kiện:
Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu
21/04/2018 16:17:24
Ngày 20/4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp bất thường), bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 20/4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp bất thường), xem xét thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; tờ trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh; bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.


Ông Phạm Văn Thiều, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016-2021, phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN)

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã nghe và biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Lê Thanh Hùng, điều động phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phan Như Nguyện, điều động phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Bạc Liêu; thông qua tờ trình cho thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Hiền (theo nguyện vọng cá nhân). 

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết về kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu, tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. (Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN)

Ông Phạm Văn Thiều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 95,15% (39/41 phiếu).

Ông Phạm Văn Thiều, sinh ngày 24/4/1970; quê quán xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu; trình độ Cao cấp lý luận Chính trị, Cử nhân Luật, Cử nhân Triết học.

Trước khi được bầu là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, ông Phạm Văn Thiều đã công tác qua nhiều chức vụ quan trọng và là cán bộ trưởng thành từ cơ sở./.

Theo Vietnamplus

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến