Dòng sự kiện:
Bị đòi 15 triệu thua độ bi-a, cơ thủ rút dao đâm thấu cổ đối thủ
30/09/2022 11:55:18
Vừa đến quán bi - a liền bị đòi 15 triệu thua độ trước đó, Nguyễn Đình Đức đã dùng dao đâm chết một thanh niên ở cùng xã rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 29/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị Nguyễn Đình Đức (SN 1999, ở huyện Thanh Oai) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khuya 11/3/2022, Đức nhận được điện thoại của anh Nguyễn Đình T. (SN 1987; là chú của Đức) nhờ Đức đến nhà nhận số tiền 60 triệu đồng mang đến quán “Bi-a Minh Ben" (ở Khu trung tâm, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai) cho T.

Sau khi nhận tiền từ người thân anh T., Đức điều khiển xe máy đến quán “Bi-a Minh Ben”. Đến nơi, Đức dựng xe máy ở ngoài cửa, mở cốp xe lấy tiền cất vào túi áo bên phải và cầm theo con dao nhọn di chuyển vào trong.

Tại quán “Bi-a Minh Ben", anh Nguyễn Văn B. (SN 1988, trú cùng xã Hồng Dương, Thanh Oai) thấy Đức đi vào nên hỏi: “không trả tiền tao à?". Đức không trả lời mà đi thẳng đến chỗ anh T. đưa tiền.

Còn anh B. không Đức trả lời nên tiếp tục hỏi: “Thế bao giờ mày trả tiền tao?" Đức trả lời: “Bao giờ có thì cháu trả”.

Thấy Đức "thái độ", anh B. bực tức, chửi tục liền bị Đức rút dao tiến lại nói: “Bây giờ chú nói chuyện kiểu gì ? Bây giờ chú thích thế nào”.

Chứng kiến Đức và anh B. cãi vã, chủ quán bi-a can ngăn đẩy Đức ra. Cùng lúc này, anh B. cũng đứng dậy tiến sát với Đức thách thức: “Mày thích thế nào cũng được”.

Đức sau đó cầm dao đâm trúng vào vùng cổ bên trái của anh B., làm nạn nhân gục xuống nền nhà bất tỉnh. Được mọi người đưa đi cấp cứu, đến ngày 25/3/2022, anh B. tử vong.

Còn Đức sau khi gây án đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Oai đầu thú.

Bị cáo Đức tại tòa.

Tại tòa, Đức khai nhận có thua anh B. số tiền 15 triệu đồng chơi bi-a trước đó. Khi anh B. đòi tiền, Đức lờ đi nên nên anh B. nổi nóng, lớn tiếng với Đức. Sau đó hai bên xảy ra xô xát, Đức rút dao đâm nạn nhân.

Về hành vi giết người của Nguyễn Đình Đức, HĐXX cho rằng bị cáo đã coi thường pháp luật, xâm hại đến tính mạng của nạn nhân. Ngoài bản án tù, tòa còn buộc bị cáo phải chu cấp cho 4 con nhỏ của anh B. đến năm 18 tuổi, chịu trách nhiệm các khoản tiền chữa trị, thuốc men và mai táng cho anh B.

Đến nay, gia đình Nguyễn Đình Đức đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 200 triệu đồng.

Tác giả: Hoàng An

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến