Bị phạt tù 2 năm vì sở hữu cờ IS
09/09/2016 18:47:44
ANTT.VN – Theo thông tin đăng tải trên tờ New Straits Times , một sinh viên Malaysia đã bị kết án 2 năm tù giam vì tội sở hữu một lá cờ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tin liên quan

Theo thông tin đăng tải trên tờ New Straits Times hôm 8/9 , một sinh viên Malaysia đã bị kết án 2 năm tù giam vì tội sở hữu một lá cờ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Cờ IS - vật bị cấm ở nhiều quốc gia nhằm ngăn chặn sự truyền bá của chủ nghĩa khủng bố (Ảnh: Internet)

Được biết, sinh viên Malaysia này tên là Mohd Zaidi Hashim (36 tuổi), hiện là sinh viên ngành điện tại Trung tâm Phát triển kỹ năng bang Pahang.

Sự việc bị phát giác khi nhà chức trách tìm thấy cờ IS tại căn hộ của Hashim vào ngày 24-3 vừa qua. Trước tòa, Mohd Zaidi Hashim đã thừa nhận việc sở hữu cờ IS tại nhà riêng của mình ở Tropicana, bang Selangor.

Mohd Zaidi Hashim đã phải trải qua các phiên tòa xét xử theo đúng trình tự pháp lý và bị kết án tù giam 2 năm. Theo luật pháp Malaysia, việc sở hữu cờ của tổ chức khủng bố có thể bị phạt tù giam tối đa là 7 năm.

PV (TH)  

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến