Dòng sự kiện:
Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo vừa chống dịch vừa bảo vệ an ninh biên giới
31/01/2022 06:27:51
Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cầu Treo đang ngày đêm bảo vệ an ninh biên giới Việt - Lào. Tết Nguyên Đán cận kề nhưng các cán bộ chiến sĩ vẫn miệt mài vừa chống dịch vừa bảo vệ an ninh vùng biên.

Rừng biên giới Việt - Lào một ngày cuối đông mưa phùn lắc rắc, giá rét căm căm nhưng các cán bộ, chiến sỹ (CBCS) tổ tuần tra Đồn Biên phòng Cửa Khẩu quốc tế Cầu Treo đóng trên địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn đều đặn bước trên những con đường biên đầy khúc khuỷu của tuyến biên giới Việt - Lào. Trên 40km đường biên này, năm qua, đơn vị đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới và phòng chống dịch COVID-19.

Các CBCS vẫn ngày đêm tuần tra nhằm bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống dịch để nhân dân đón Tết yên bình.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Ông Hoàng Văn Thư, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 cho biết, Đồn Biên phòng Cầu Treo đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, đoàn thể xã tuyên truyền pháp luật, phòng chống dịch COVID–19 đến người dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Nhiều trạm gác tại các đường mòn, lối mở để ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Trung úy Nguyễn Nhật Đăng (SN 1991) chia sẻ, bản thân anh quê ở xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn cách trạm 50km nhưng 5 năm rồi vì nhiệm vụ cấp trên giao để giữ bình yên khu vực biên giới nên anh không về đón tết cùng gia đình. Bản thân anh cũng mới xây dựng gia đình vào cuối năm 2020 nhưng anh luôn xác định "Biên giới là quê hương" nên việc đón tết tại đơn vị anh em cũng ấm lòng. Dẫu biết rằng tết ai cũng muốn sum họp quây quần bên gia đình nhưng vì nhiệm vụ vừa bảo vệ an ninh vùng biên vừa phòng chống dịch nên bản thân luôn được gia đình, đồng nghiệp động viên hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ. 

Ông Võ Văn Tuấn, Trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, những ngày giáp tết Nhâm Dần, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ngoài khu vực trung tâm cửa khẩu, hiện nay, đơn vị đã thành lập nhiều tổ kiểm soát người và phương tiện ở hai bên cánh gà. Mỗi tổ được bố trí 10 CBCS, tổ chức thành nhiều nhóm tuần tra liên tục 24/24 tại các đường mòn, lối mở để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép.

"Đơn vị luôn thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, chủ động củng cố lán trại cho các tổ, chốt phòng, chống dịch sẵn sàng bảo đảm cho đơn vị trong mọi tình huống, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là CBCS trực tiếp làm nhiệm vụ trên biên giới để cán bộ chiến sỹ an tâm đón Tết với phương châm: “Bám biên giới, bám địa bàn và ăn Tết trên đường biên”, sẵn sàng hoàn thành và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao", đại diện Đồn Phòng Cầu Treo cho biết.

Hồ Thắng - Quốc Hoàn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến