Dòng sự kiện:
Biểu tình tại Peru khiến 5 sân bay phải đóng cửa, ít nhất 16 người thiệt mạng
17/12/2022 08:44:47
Các cuộc biểu tình tại Peru tiếp tục bùng phát trở lại khiến 5 sân bay của nước này buộc phải đóng cửa. Bạo lực xảy ra cũng khiến ít nhất 16 người thiệt mang sau vụ lật đổ và bắt giữ cựu Tổng thống Pedro Castillo.

Các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa lực lượng an ninh và người biểu tình ở Ayacucho khiến 8 người thiệt mạng sau khi một hội đồng Tòa án Tối cao ra lệnh tạm giam 18 tháng đối với cựu tổng thống Castillo vì tội danh âm mưu nổi loạn.

Những người biểu tình kêu gọi tân Tổng thống Dina Boluarte từ chức, giải tán Quốc hội, bầu ra một hội đồng lập hiến. Bà Boluarte đã thay thế vị trí của Castillo sau khi ông này bị Quốc hội bãi nhiệm vài giờ. Trong khi đó, cựu tổng thống Castillo khẳng định không có hành vi sai trái và nói rằng ông vẫn là tổng thống hợp pháp của đất nước.

Biểu tình tại sân bay quốc tế Alfredo Rodriguez Ballon. (Ảnh: Getty)

Tại Ayacucho, những người biểu tình đã phóng hỏa các văn phòng tư pháp và công tố địa phương, đồng thời lực lượng an ninh đã sử dụng vũ khí để đẩy lùi các cuộc tấn công vào sân bay và những nơi khác. 

Chính phủ của bà Boluarte đã công bố tình trạng khẩn cấp vào thứ Tư, trao cho cảnh sát các quyền hạn đặc biệt và hạn chế các quyền tự do bao gồm cả quyền hội họp, nhưng dường như quyết định này vẫn chưa tác dụng trong việc ngăn chặn các cuộc biểu tình.

Nhà chức trách cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh địa phương RPP rằng số người chết vì các cuộc biểu tình có thể lên tới 20 người./.

Theo: VOV
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến