Dòng sự kiện:
BigC đã nộp trước 380 triệu tiền thuế chuyển nhượng
04/08/2016 08:32:35
Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục thuế, Tập đoàn Central (Thái Lan) - đơn vị mua lại hệ thống siêu thị BigC Việt Nam từ Tập đoàn Casino (Pháp), đã thực hiện kê khai và nộp trước 380 triệu thuế chuyển nhượng.

Theo Tổng cục thuế, Tập đoàn đến từ Thái Lan đã kê khai tổng số tiền thuế phải nộp là 2.034 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế chuyển nhượng là 1.914 tỷ đồng, và 120 tỷ đồng tiền thuế phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2008.

Theo ngành thuế, đáng lẽ khoản 120 tỷ đồng phải do Tập đoàn Casino (Pháp) thực hiện, nhưng do Central Group (Thái Lan) mua lại nên phải kế thừa toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của chủ đầu tư trước.

BigC đã nộp trước 380 triệu tiền thuế chuyển nhượng

Cũng theo thông tin từ ngành thuế, hiện ông chủ mới của Big C đã tạm nộp 500 tỷ đồng tiền thuế (gồm 120 tỷ đồng nghĩa vụ thuế năm 2008, và 380 tỷ đồng tiền thuế chuyển nhượng). Số còn lại, Tập đoàn Thái Lan cho biết, phải chuyển tiền từ Thái Lan sang, để chuyển đượng số tiền đó có xác nhận kê khai của cơ quan hữu quan Việt Nam chuyển về trụ sở chính, vì vậy tập đoàn này cam kết trong tháng 8 này sẽ nộp hết toàn bộ số thuế còn lại.

Vì lý do ông chủ mới của Big C chậm kê khai thuế theo quy định (chuyển nhượng từ cuối tháng 4 nhưng tới cuối tháng 7.2016 mới kê khai), theo cơ quan thuế, lỗi do khi đàm phán chuyển nhượng 2 bên đã không làm rõ điều khoản đơn vị nào phải thực hiện nghĩa vụ thuế liên quan.

Vì vậy, Tập đoàn Central Group mua lại nên phải kế thừa thực hiện các nghĩa vụ liên quan. Khi ông chủ mới của Big C hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, cơ quan hữu quan Việt Nam sẽ đồng ý cho tập đoàn này chuyển đổi chủ sở hữu với hệ thống siêu thị này. Ngoài ra, hiện Tổng cục Thuế cũng cho biết thanh tra thuế vẫn đang thanh tra liên quan tới chi phí, nghĩa vụ thuế khác của Big C, nhưng chưa có kết luận cuối cùng.

Trước đó, Tổng cục Thuế đã có công văn gửi Công ty TNHH Thương mại quốc tế và dịch vụ đại diện siêu thị BigC Thăng Long. Tổng cục Thuế lý giải, thu nhập có nguồn gốc phát sinh từ Việt Nam từ hoạt động chuyển nhượng vốn thuộc đối tượng chịu thuê thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam. Theo cơ quan thuế, ước tính số tiền thuế thu được từ thương vụ chuyển nhượng Big C vào khoảng 3.600 tỉ đồng.

Tuy nhiên, ông chủ mới của BigC là Central Group (Thái Lan) lại chỉ mới kê khai có hơn 2.000 tỷ đồng. Số tiền thuế còn lại cũng vẫn chưa được ngành thuế làm rõ là đơn vị này phải nộp thuế bao nhiêu?

Thực tế, hoạt động chuyển nhượng hệ thống siêu thị BigC Việt Nam từ Tập đoàn Casino sang Tập đoàn Central, thực chất là chuyển nhượng vốn của các công ty bất động sản tại Việt Nam và các công ty thuộc hệ thống BigC Việt Nam, đều có nguồn gốc từ Việt Nam nên thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Cuối tháng 4.2016, Tập đoàn Casino thông báo bán BigC Việt Nam cho Tập đoàn Central với giá trị 1 tỷ Euro, bao gồm cả các khoản nợ tài chính thuần tại thời điểm 31.12.2015, và các cổ phần nhỏ lẻ tại các đơn vị liên doanh. Giá trị nhận được của Casino cho thương vụ này khoảng 920 triệu Euro.

Nhiệm vụ của ngành thuế tới đây vẫn phải tiếp tục đốc thúc đơn vị này nộp đủ khoản tiền thuế chuyển nhượng.

Thu Trang

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến