Dòng sự kiện:
Bình Định xin dừng chuyển đất rừng làm khu liên hợp thép 56.000 tỷ
01/11/2022 13:03:50
Bình Định kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạm dừng thẩm định chủ trương chuyển đổi đất rừng để làm khu liên hợp gang thép với tổng vốn hơn 56.000 tỷ đồng.

Ngày 31/10, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết địa phương đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạm dừng thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn, huyện Phù Mỹ.


Bờ biển Bình Định trải dài hơn 130 km có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế- xã hội. Ảnh: Minh Hoàng.

Khu liên hợp gang thép Long Sơn có công suất 5,4 triệu tấn thép/năm, tổng vốn đầu tư hơn 56.200 tỷ đồng, dự kiến xây trên diện tích hơn 499 ha ở xã Mỹ An và Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ).

Trước đó, cuối tháng 3, UBND tỉnh Bình Định đã gửi tờ trình đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn Phù Mỹ.

Theo ông Thanh, trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi cũng như trong quá trình khảo sát đánh giá địa điểm đầu tư, chủ đầu tư đã đề xuất địa phương khảo sát thêm một số địa điểm khác để có lựa chọn tối ưu nhất về địa điểm xây dựng Khu liên hợp gang thép Long Sơn.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Bình Định kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạm dừng thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn Phù Mỹ.

Dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn Phù Mỹ được triển khai tại khoảnh 3 và khoảnh 7, tiểu khu 150 (xã Mỹ An) và khoảnh 2, tiểu khu 162 (xã Mỹ Thọ), huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng là 424,82 ha.

Tác giả: Minh Hoàng

Theo: Zing News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến