Dòng sự kiện:
Bộ Công an phá đường dây đánh bạc 300 tỷ đồng
09/01/2022 20:37:44
Thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho hay, vừa triệt phá một đường dây cờ bạc dưới hình thức thầu đề, cá độ bóng đá quy mô lớn.

Để khám phá đường dây này, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và một số đơn vị nghiệp vụ khác.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng gồm: Phan Thành Ngọc Minh (35 tuổi), Hoàng Xuân Sang (39 tuổi ), Lê Trung Tiến (46 tuổi), Nguyễn Ngọc Tuấn (39 tuổi), Phan Thành Ngọc Phước (24 tuổi), Phan Thị Kim Hằng (39 tuổi), Võ Thị Kim Thúy (33 tuổi), Võ Ngọc Tuấn (42 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Hồ Văn Toàn (tự Trỗi, 41 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra, xử lý về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc"

Đối tượng Phan Thành Ngọc Minh, có vai trò cầm đầu

Được biết, sau thời gian dài điều tra, ngày 5/1 vừa qua, các đơn vị phối hợp đã khám xét nhiều địa điểm tại Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM…bắt giữ 9 đối tượng nói trên. Công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Qua điều tra xác định, từ đầu năm 2021 đến nay, đối tượng Phan Thành Ngọc Minh đã tổ chức đường dây cờ bạc dưới hình thức thầu đề. Nhiều đối tượng khác, trong đó có Lê Trung Tiến, Hoàng Xuân Sang… cùng hùn với Minh để làm ăn.

Phụ giúp cho nhóm của Minh trong việc tiếp nhận phơi đề từ các đại lý chuyển lên, có các đối tượng như: Phan Thành Ngọc Phước (anh ruột của Minh), Nguyễn Ngọc Tuấn.

Đường dây thầu đề này có đại lý ở nhiều tỉnh thành. Trung bình mỗi ngày chúng tiếp nhận phơi đề có giá trị thắng thua lên đến 1 tỷ đồng.

9 đối tượng bị bắt giữ

Hằng ngày, nhóm của Minh tiếp nhận phơi đề từ các đại lý qua các ứng dụng mạng xã hội như: Viber, Zalo… và tin nhắn SMS. Số tiền thắng - thua, chúng chung chi vào trưa hôm sau.

Trong số đối tượng bị bắt Võ Thị Kim Thuý, Võ Ngọc Tuấn, Hồ Văn Toàn… là các đại lý cấp dưới.

Ngoài ra, Minh còn tổ chức hoạt động cá độ bóng đá qua mạng và giao cho chị ruột là Phan Thị Kim Hằng (là chủ quán cà phê ở quận 8) nhận kèo của khách chơi.

Công an làm rõ, từ đầu năm 2021 đến nay, tổng số tiền giao dịch qua đường dây cờ bạc do Phan Thành Ngọc Minh cầm đầu, ước tính khoảng 300 tỷ đồng.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đang mở rộng điều tra.

Tác giả: Linh An

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến