Dòng sự kiện:
Bộ Công an triển khai công tác phòng, chống bệnh do virus Ebola
11/08/2014 17:17:42
Ngày 11/8, Bộ Công an đã tổ chức cuộc họp khẩn trực tuyến, triển khai công tác phòng, chống bệnh do virus Ebola gây ra trong lực lượng Công an nhân dân

Ngày 11/8, Bộ Công an đã tổ chức cuộc họp khẩn trực tuyến, triển khai công tác phòng, chống bệnh do virus Ebola gây ra trong lực lượng Công an nhân dân (CAND). Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch (PCD) Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Trung tướng Bùi Quang Bền. Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật (HCKT), Phó trưởng Ban PCD Bộ Công an...
 
Thay mặt Ban chỉ đạo PCD Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Quang Cử đã báo cáo tình hình bệnh Ebola và các hoạt động phòng, chống của quốc gia; thông báo Ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và đề xuất các biện pháp PCD bệnh của Bộ Công an.
 
Tại cuộc họp, nhiều ý kiến của các đại biểu như Tổng cục An ninh I, Tổng cục An ninh II, Công an TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh... đã kiến nghị, đề xuất một số giải pháp PCD Ebola. Liên quan đến quản lý cửa khẩu, Tổng cục An ninh I đề xuất, ngoài việc kiểm soát chặt từ “đầu vào” nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam, Tổng cục HCKT đề nghị Bộ Y tế, Ngoại giao kiểm soát khách xuất cảnh từ sân bay các nước có dịch bệnh tồn tại và thường xuyên cập nhật các thông tin về bệnh đường bay, tuyến bay để chủ động phòng, tránh.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp.

Về khách Việt Nam đi công tác, lao động, học tập tại vùng có dịch bệnh nên thông báo cho họ về tình hình dịch bệnh và có biện pháp quản lý, theo dõi để PCD bệnh... Tổng cục An ninh II cho biết đã chủ động phối hợp với Bộ Y tế và các đơn vị liên quan để PCD; đẩy mạnh tuyên truyền cho học sinh, sinh viên. Công an TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh tăng cường công tác nắm tình hình; phối hợp với Sở, ban, ngành chủ động PCD liên quan đến bệnh do virus Ebola gây ra...
 
Sau khi nghe báo cáo về tình hình dịch bệnh do virus Ebola, các hoạt động phòng, chống của quốc gia; ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Bộ Công an…, Bộ trưởng Trần Đại Quang hoan nghênh Ban chỉ đạo PCD của Bộ đã kịp thời thông báo tình hình, báo cáo Bộ để kiện toàn Ban chỉ đạo PCD. Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, dù bệnh do virus Ebola chưa phát hiện tại Việt Nam nhưng có nguy cơ lớn; thời gian ủ bệnh lâu, phát hiện bệnh khó trong khi Việt Nam chưa có phòng xét nghiệm, trả lời kết quả ngay và trên thế giới hiện nay cũng chưa có vaccin PCD và phác đồ điều trị đặc hiệu; nguy cơ lây nhiễm từ người sang người từ khách nước ngoài vào Việt Nam lớn nên không được chủ quan, lơ là với bệnh nêu trên.

Thiếu tướng Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Phó trưởng Ban Phòng, chống dịch Bộ Công an báo cáo tình hình dịch bệnh tại cuộc họp.Ảnh: Hiếu Quỳnh.

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu ngoài thực hiện nghiêm túc Công điện chỉ đạo của Bộ, Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch nguy hiểm và mới nổi của đơn vị; xây dựng triển khai thực hiện Kế hoạch hành động phòng, chống bệnh do virus Ebola của đơn vị, địa phương trên cơ sở quán triệt nghiêm túc Kế hoạch hành động của Bộ Công an để chủ động PCD bệnh do virus Ebola...
 
Anh Hiếu

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến