Dòng sự kiện:
Bộ đội đu dây qua sông tìm kiếm người mất tích
16/11/2020 11:19:58
Cây cầu bị cuốn trôi, nước sông Leng chảy xiết nên lực lượng tìm kiếm dùng ròng rọc đi qua để tìm kiếm người mất tích.

Ngày 15/11, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm 13 người mất tích do sạt lở núi ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. "Những ngày qua trời mưa lớn nên việc tìm kiếm tạm dừng, nay thời tiết thuận lợi hơn, chúng tôi khởi động lại", ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam nói.

Theo ông Bửu, cách hiện trường khoảng 3 km, nằm bên kia sông Leng là khu vực chất đống nhiều cây gỗ, đất đá. Hôm 4/11, lưc lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể ở đây nên nghi ngờ còn có những nạn nhân khác.

"Cây cầu bắc qua sông Leng bị nước lũ cuốn trôi, nước sông chảy xiết nên bộ đội kéo dây và dùng ròng rọc đi qua tìm kiếm", ông Bửu nói thêm.

Bộ đội dùng ròng rọc qua sông Leng tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: Trà My

Sau khi qua sông, bộ đội đào bới cây gỗ, đất đá và dùng máy bơm nước công suất lớn làm sạch khu vực ven sông. Ngoài ra, một nhóm khác đi canô, ghe thuyền trên lòng hồ thủy điện sông Tranh 2 để rà soát các khu vực nghi nạn nhân dạt vào.

Trước đó hôm 28/10, một vạt núi lở xuống thôn 1 xã Trà Leng (huyện Nam Trà My), vùi lấp 55 người, khiến 9 người chết, 13 người mất tích, 33 người bị thương.

Tại huyện Phước Sơn, lực lượng chức năng cũng đi thuyền, cano trên lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4 tìm kiếm anh Hồ Văn Sợ (25 tuổi, cán bộ dân vận xã Phước Lộc) - người mất tích chiều 28/10.

Hôm đó, anh Sợ cùng anh Hồ Văn Độ (28 tuổi, Phó bí thư xã đoàn) đến các thôn giúp dân sơ tán, không may hai người bị rơi xuống suối vì sạt lở đất. Ngày 2/11, thi thể anh Độ được tìm thấy ở lòng hồ Thủy điện Đăk Mi 4, cách hiện trường hơn 20 km.

Công an huyện Phước Sơn đi thuyền trên hồ thủy điện sông Đăk Mi 4 tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Kỷ Nguyễn

"Trời mưa kéo dài và diện tích mặt hồ rộng, lượng rác sau bão Molave đổ về mặt hồ quá lớn nên việc tìm kiếm găp nhiều khó khăn", ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam, nói.

Về việc tìm kiếm 4 người còn mất tích trong vụ sạt lở đất ở thôn 6 (xã Phước Lộc), ông Hà nói "mấy ngày qua mưa lớn nên chúng tôi tạm dừng, lực lượng tìm kiếm chuyển qua dựng nhà tạm giúp người dân". Hôm 28/10, tại xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn), núi lở vùi lấp 13 người, đến nay tìm thấy 9 thi thể, 4 người còn mất tích.

Một ngôi nhà tạm được lực lượng tìm kiếm dựng lên cho người dân xã Phước Lộc. Ảnh: Kỷ Nguyễn.

Tại xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, bốn máy múc cùng hàng chục người tiếp tục đào bới đất đá trên quốc lộ 40B tìm kiếm ông Huỳnh Văn Hạ (huyện Thăng Bình) bị sạt lở núi vùi lấp chiều 11/11. Đến ngày 15/11, hàng nghìn mét khối đất đá được thu dọn nhưng chưa tìm thấy nạn nhân.

Tác giả: Đắc Thành

Theo: VnExpess
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến